Ấn Độ cân nhắc dỡ bỏ lệnh giới nghiêm vào cuối tuần ở thủ đô New Delhi

Ngày 21/1, giới chức của thủ đô New Delhi của Ấn Độ cho biết chính quyền thành phố sẽ dỡ bỏ lệnh giới nghiêm trong các ngày cuối tuần và cho phép các văn phòng tư nhân được thuê nhân viên số lượng giới hạn trong bối cảnh số ca mắc mới COVID-19 đang trên đà giảm mạnh.

Chú thích ảnh
Cảnh vắng vẻ trên đường phố tại New Delhi, Ấn Độ, trong thời gian phong tỏa phòng dịch COVID-19 ngày 18/4/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo số liệu chính thức, số ca mắc mới tại New Delhi đã giảm hơn một nửa so với mức cao nhất 28.867 ngày 13/1 và hơn 80% số giường điều trị bệnh nhân COVID-19 trong các bệnh viện ở thành phố hiện đã trống. Phần lớn các ca lây nhiễm mới đều có triệu chứng nhẹ và phục hồi sau thời gian điều trị tại nhà.

Trước thực tế này, Thủ hiến Delhi Arvin Kejriwal chấp thuận đề nghị bãi bỏ lệnh giới nghiêm trong các ngày cuối tuần. Dự kiến, quyết định hành pháp sẽ được ban hành trong ngày 21/1.

Trong hai năm qua, New Delhi là một trong những tâm dịch của Ấn Độ và chính quyền sở tại đã áp dụng các lệnh phong tỏa và giới nghiêm khác nhau liên quan đến các làn sóng dịch bệnh. Từ ngày 4/1 vừa qua, thủ đô New Delhi đã áp đặt lệnh giới nghiêm, yêu cầu các trường học và nhà hàng đóng cửa trong bối cảnh các ca lây nhiễm biến thể Omicron tăng mạnh. Hiện chưa rõ liệu các hạn chế này và lệnh giới nghiêm ban đêm các ngày trong tuần có được bãi bỏ hay không.

Trong khi đó, một xu hướng trái ngược đang diễn ra tại Pakistan, nước láng giềng của Ấn Độ. Ngày 21/1, giới chức y tế nước này thông báo hơn 7.000 ca mắc mới trong ngày, mức cao nhất kể từ đầu dịch, trong bối cảnh nước Nam Á này áp đặt các hạn chế mới nhằm ngăn chặn sự lây lan của biến thể Omicron.

Theo số liệu của Trung tâm Điều hành và chỉ huy quốc gia (NCOC) về dịch COVID-19, trong 24 giờ qua, Pakistan ghi nhận ít nhất 7.678 ca mắc COVID-19, khiến tỷ lệ dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh lên 12,93% - mức cao nhất trong hai năm qua. Karachi, thành phố lớn nhất Pakistan, ghi nhận tỷ lệ dương tính cao nhất - 46,58%.

Ông Faisal Mahmood, Phó Giáo sư về bệnh truyền nhiễm tại Bệnh viện Đại học Aga Khan, cho biết đợt dịch tại Pakistan có thể lên tới đỉnh điểm sau 2 tuần nữa. Theo ông, một trong các nguyên nhân khiến số bệnh nhân gia tăng là hiện Pakistan đang trong mùa cưới.

Khoảng 70 triệu người Pakistan, tức 32% dân số nước này, đã tiêm đủ hai liều vaccine.

Thúc Anh  (TTXVN)
Ấn Độ gia hạn lệnh cấm các chuyến bay thương mại quốc tế
Ấn Độ gia hạn lệnh cấm các chuyến bay thương mại quốc tế

Cơ quan quản lý hàng không dân dụng Ấn Độ (DGCA) ngày 19/1 đã gia hạn lệnh cấm các chuyến bay thương mại quốc tế đến ngày 28/2 tới trong bối cảnh nước này đang hứng chịu làn sóng lây nhiễm thứ 3 dịch COVID-19 được cho là do biến thể Omicron gây ra.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN