Thành phố ở Mỹ bị kiện vì phạt tù công dân phát thức ăn cho người vô gia cư

Theo kênh truyền hinh RT, mới đây, một người phụ nữ 78 tuổi sống tại Bullhead (Arizona, Mỹ) đã kiện chính quyền thành phố vì xử phạt bà 4 tháng tù giam do cho người vô gia cư thức ăn tại các công viên.
Chú thích ảnh
Hai người vô gia cư nói chuyện bên ngoài chiếc lều dựng ven đường ở thành phố Phoenix, Arizona. Ảnh: AP

Bà Norma Thornton đã bị bắt giữ và ra hầu tòa vào tháng 4 vì phân phát thức ăn cho người vô gia cư từ một chiếc xe ô tô.

Bà là người đầu tiên bị xử phạt theo quy định đã được hội đồng thành phố thông qua một năm trước đó với mục đích ngăn người vô gia cư tập trung trong công viên.

Trong khi các cáo buộc nhằm vào bà Thornton đã được bãi bỏ, song bà đã đệ đơn kiện vào ngày 25/10 với hy vọng quy định của thành phố sẽ không còn.

“Thành phố Bullhead đã hình sự hóa lòng tốt. Hội đồng thành phố thông qua một điều luật, quy định hành động chia sẻ thức ăn trong công viên vì mục đích từ thiện là một hành vi phạm tội có thể bị phạt tù bốn tháng”, luật sư của bà Thornton trả lời trên đài truyền hình Phoenix TV KPHO.

Tuy nhiên, các quan chức thành phố chỉ ra rằng quy định chỉ áp dụng cho các công viên công cộng. Hoạt động từ thiện phát thức ăn cho người vô gia cư vẫn có thể được tổ chức tại các nhà thờ, câu lạc bộ và khu vực tư nhân mà không cần giấy phép.

Theo số liệu mới nhất của Liên minh chấm dứt tình trạng vô gia cư, trong năm 2020, Mỹ có tổng cộng khoảng 580.000 người vô gia cư. Mặc dù con số này thấp hơn so với mức cao nhất là 647.000 được ghi nhận vào năm 2007, nhưng xu hướng duy trì tăng kể từ năm 2015.

Theo báo cáo công bố năm 2019 của Trung tâm Luật Người vô gia cư Quốc gia, 16 trong số 187 thành phố được khảo sát ban hành luật tương tự thành phố Bullhead. Những người ủng hộ đạo luật này cho rằng những người vô gia cư tụ tập kiếm thức ăn miễn phí sẽ làm lây lan dịch bệnh và gia tăng tỷ lệ tội phạm.

Bảo Hà/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.