Người vô gia cư thêm khốn khổ vì lệnh phong tỏa chống dịch COVID-19

Người vô gia cư được cho là một trong những nhóm xã hội dễ bị tổn thương nhất trong nguy cơ lây nhiễm virus SARS-CoV-2 gây ra dịch viêm đường hô hấp cấp (COVID-19).
Chú thích ảnh
Người vô gia cư ngủ dưới nhà ga Westminster tại London, Anh. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Reuters, những người vô gia cư có nguy cơ mắc các bệnh mãn tính, đặc biệt là các vấn đề về hô hấp và tim mạch, cao gấp ba lần so với số dân còn lại. Không chỉ vậy, nhóm người này không chú ý đến “giãn cách xã hội” cũng như không thường xuyên rửa tay, giữ gìn vệ sinh cá nhân.

Thống đốc bang California (Mỹ) Gavin Newsom ước tính có đến 60.000 trên tổng số 150.000 người vô gia cư tại bang này có thể mắc COVID-19 nếu như không có biện pháp hỗ trợ nhóm người này trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp và lây lan nhanh.

Các thành phố trên thế giới cũng đã bắt tay thực hiện các dự án nhằm hỗ trợ nơi ở và đảm bảo vệ sinh cho người vô gia cư. Cụ thể, Thị trưởng thành phố London (Anh) ngày 24/3 cho biết đã chuẩn bị 300 phòng khách sạn để làm chỗ cách ly cho người vô gia cư. Trước đó một ngày, Thống đốc bang California thông báo cung cấp 51.000 phòng khách sạn trên toàn bang cho những người không có nhà ở.

Tại thành phố Seattle – nơi đầu tiên ở Mỹ phát hiện ca mắc COVID-19 đầu tiên, Thị trưởng Jenny A. Durkan cũng tuyên bố kế hoạch thành lập các trạm cách ly mở khẩn cấp cho nhóm người vô gia cư. Trong khi đó, thủ đô Paris (Pháp) thành lập các trung tâm tự cách ly với hàng trăm nghìn giường dành cho người vô gia cư có kết quả dương tính virus SARS-CoV-2 song mang triệu chứng nhẹ.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế kiểm tra sức khỏe người vô gia cư trước khi đưa họ vào chỗ ở tập trung khi Nam Phi áp dụng lệnh phong tỏa toàn quốc 21 ngày. Ảnh: Reuters
Chú thích ảnh
Nhân viên Hội Chữ Thập Đỏ chứng kiến người vô gia cư ngủ gần Đấu trường La Mã tại Rome (Italy). Từ khi xảy ra khủng hoảng COVID-19, các thành viên Hội chữ Thập Đỏ phải tăng cường hoạt động thường ngày để đáp ứng nhu cầu ngày một lớn từ người vô gia cư tại Rome. Ảnh: Reuters
Chú thích ảnh
Người vô gia cư dựng lều do tổ chức từ thiện Caritas Cộng hòa Séc nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 tại Praque. Ảnh: Reuters
Chú thích ảnh
Một người vô gia cư nằm trên bậc thềm gần nhà hát Place de l'Opera tại Paris (Pháp). Ảnh: Reutes
Chú thích ảnh
Linh mục Francesco, đeo khẩu trang và găng tay bảo vệ, đưa túi thực phẩm cho những người vô gia cư và người nghèo ở Naples, Italy. Ảnh: Reuters
Chú thích ảnh
Thành viên lực lượng Quốc gia Nam Phi (SANDF) trò chuyện với một người phụ nữ vô gia cư khi đi tuần ngày đầu tiên trong lệnh phong tỏa toàn quốc. Ảnh: Reuters
Chú thích ảnh
Người vô gia cư tuân thủ “giãn cách xã hội” khi xếp hàng nhận các vật dụng vệ sinh tại trung tâm Chữ Thập Đỏ Bỉ ngày 25/3. Ảnh: Reuters
Chú thích ảnh
Lục quân Tây Ban Nha xếp giường trong trung tâm hỗ trợ người vô gia cư tại Barcelona. Ảnh: Reuters
Chú thích ảnh
Giường xếp giữ khoảng cách an toàn tối thiểu nhằm ngăn chặn sự lây nhiễm virus SARS-CoV-2 cho người vô gia tại Oslo, Na Uy. Ảnh: Reuters
Chú thích ảnh
Người vô gia cư ngủ dưới nhà ga Westminster tại London, Anh. Ảnh: Reuters
Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Giao lưu thể thao kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống TTXVN

Giao lưu thể thao kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống TTXVN

Sáng 11/9, Trung tâm Thông tin Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) khu vực phía Nam phối hợp với Công ty ITAXA tổ chức chương trình “Giao lưu thể thao năm 2026”, tạo không khí sôi nổi trong đội ngũ viên chức, người lao động hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống TTXVN (15/9/1945 - 15/9/2026).
Tìm về ký ức Hà Nội xưa qua tà áo dài truyền thống

Tìm về ký ức Hà Nội xưa qua tà áo dài truyền thống

Sáng 11/9, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức chương trình “Nét Hà thành - Câu chuyện Hà Nội qua tà áo dài”, giới thiệu những lát cắt về Hà Nội truyền thống và hiện đại thông qua lịch sử hình thành, biến đổi và sức sống của áo dài trong đời sống đô thị.