Thành phố Hồ Chí Minh quyết tâm giảm tải bệnh viện

Giảm tải bệnh viện là một trong những nội dung được các đại biểu quan tâm bàn thảo tại buổi làm việc giữa Bộ Y tế và UBND Thành phố Hồ Chí Minh vào chiều 6/3, sau chuyến khảo sát thực tế tại một số bệnh viện của Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng và Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.
Thành phố Hồ Chí Minh quyết tâm giảm tải bệnh viện ảnh 1

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng và Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến kiểm tra tiến độ thi công công trình Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Phương Vy-TTXVN.

Tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng chia sẻ, trong bối cảnh khó khăn quá tải bệnh viện, đồng lương có hạn, bệnh nhân nhiều, hạ tầng y tế thành phố phải “gánh” luôn cho khu vực phía Nam, nhưng đội ngũ cán bộ công nhân viên y tế đã làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.Tuy nhiên, ngành y tế là “làm dâu trăm họ”, dù có nỗ lực hết sức cũng không thể đáp ứng được nhu cầu của người dân. Đặc biệt, sự quá tải bệnh viện đã khiến nhiều bộ phận người dân chưa được phục vụ tốt, ngoài ra giá thuốc, y đức, dự phòng…, vẫn có nhiều vấn đề khiến nhân dân chưa hài lòng với ngành y tế thành phố. Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng đề nghị thành phố rà soát lại Chiến lược phát triển ngành y tế phù hợp với Chiến lược phát triển thành phố giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn 2030, cả về đầu tư hạ tầng, chất lượng dịch vụ, cải cách hành chính… từ đó có kế hoạch đầu tư cụ thể về hạ tầng; đồng thời, xây dựng cơ chế đặc thù cho ngành y tế phát triển nhanh hơn, mạnh hơn, đáp ứng nhu cầu người dân tốt hơn. Để giảm quá tải bệnh viện, bên cạnh các giải pháp mà ngành y tế, các bệnh viện đang thực hiện, đồng chí Đinh La Thăng cho biết thành phố sẽ đẩy nhanh tiến độ xây dựng Bệnh viện Nhi đồng thành phố để đưa vào hoạt động trước kế hoạch 3 tháng. Riêng Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình cần rà soát lại nhà đầu tư, nếu nhà đầu tư chậm tiến độ thì thay thế bằng nhà đầu tư khác. Chỉ cần để người dân được phục vụ tốt hơn thì không phân biệt việc xây dựng các bệnh viện mới từ nguồn lực xã hội hóa hay ngân sách Nhà nước. Bên cạnh đó, thành phố cần quan tâm nhiều hơn đến đời sống của cán bộ, nhân viên ngành y tế. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cũng cho rằng, Thành phố Hồ Chí Minh còn nhiều bệnh viện được đầu tư từ trước giải phóng, cơ sở hạ tầng đã quá cũ kĩ. Do đó, thành phố cần chú trọng việc xây dựng các bệnh viện này căn cứ trên các dự án, nguồn xã hội hóa theo Nghị quyết của Trung ương. Việc xã hội hóa theo mô hình kết hợp công tư đã được thực hiện vài năm qua, nhưng chưa thực sự hiệu quả. Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị thành phố quan tâm hỗ trợ đầu tư công trong y tế, kể cả từ nguồn vốn ODA. * Trước đó, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng và Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã đi khảo sát thực tế tại một số bệnh viện của Thành phố Hồ Chí Minh. Để giảm tải ở các bệnh viện tuyến cuối, Thành phố Hồ Chí Minh có chủ trương kêu gọi đầu tư xây dựng một số bệnh viện khu vực cửa ngõ. Đặc biệt, việc đầu tư xây dựng Bệnh viện nhi đồng thành phố, Bệnh viện ung bướu cơ sở 2 và Bệnh viện chấn thương chỉnh hình được người dân trông chờ rất lớn, để không phải chịu cảnh nằm ghép, chờ đợi, cơ sở hạ tầng xuống cấp… như hiện nay. Tuy nhiên, cả ba bệnh viện này đều được gặp vướng mắc, chủ yếu do kinh phí chậm, nhà thầu không đảm bảo./.
H.Chung (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.