Đồng chí Đinh La Thăng thăm và chúc mừng bác sĩ Trần Đông A

Đồng chí Đinh La Thăng, Bí thư Thành ủy TP.HCM đã đến thăm bác sĩ Trần Đông A, Anh hùng Lao động, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 2.
Đồng chí Đinh La Thăng thăm và chúc mừng bác sĩ Trần Đông A ảnh 1

Đồng chí Đinh La Thăng thăm hỏi Giáo sư, Bác sĩ Trần Đông A. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN

Nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2), chiều 22/2, Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu đã đến thăm bác sĩ Trần Đông A, Anh hùng Lao động, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 2 (Thành phố Hồ Chí Minh).

Thay mặt lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Đinh La Thăng đánh giá cao những đóng góp to lớn của bác sĩ Trần Đông A cho ngành y tế thành phố nói riêng, cả nước nói chung. Mặc dù đã nghỉ hưu nhưng vẫn cống hiến không mệt mỏi cho công tác đào tạo nhân lực y tế, dìu dắt các thế hệ bác sĩ trẻ về lĩnh vực ghép tạng.

Thăm hỏi và chúc mừng bác sĩ Trần Đông A nhân dịp Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, đồng chí Đinh La Thăng chia sẻ, sự nghiệp y tế có vai trò quan trọng để xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, vì vậy thành phố mong muốn bác sĩ Trần Đông A tiếp tục có nhiều ý kiến góp ý cho lãnh đạo thành phố về lĩnh vực y tế, nhất là hiến kế để giải quyết tình trạng quá tải bệnh viện tuyến trên và nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho người dân.

Chân thành cám ơn sự quan tâm của lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, bác sĩ Trần Đông A cho biết sẽ luôn nỗ lực hết mình để đóng góp cho sự phát triển của thành phố và đất nước. Chia sẻ về những vấn đề quan tâm của ngành y tế hiện nay, bác sỹ Trần Đông A kiến nghị, Thành phố Hồ Chí Minh cần tập trung đẩy mạnh đào tạo bác sĩ gia đình để giải quyết tình trạng quá tải các bệnh viện tuyến trên và xây dựng đội ngũ bác sĩ theo hướng y học cá thể hóa (y học ứng hợp từng người) giúp nâng cao hơn nữa chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân cũng như cần kiểm soát tốt vấn đề bán thuốc kháng sinh hiện nay để tránh tình trạng người dân sử dụng không theo đơn thuốc dẫn đến tác hại kháng thuốc sau này.

Sáng cùng ngày, đồng chí Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã đến thăm gia đình các cán bộ y tế tiêu biểu gồm gia đình cố Viện sĩ, Tiến sĩ, Bác sĩ Dương Quang Trung, Anh hùng Lao động, Thầy thuốc Nhân dân, nguyên Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh; gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Mè, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế. Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Lê Thanh Hải bày tỏ sự cảm phục về những cống hiến to lớn cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân của các đồng chí Dương Quang Trung, Bùi Thị Mè; đồng thời chúc các thành viên của hai gia đình luôn mạnh khỏe và tiếp tục phát huy truyền thống của gia đình, có nhiều đóng góp cho sự phát triển của thành phố và đất nước.

Anh Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.