Thanh niên và kinh tế số là động lực tăng trưởng của ASEAN

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 11/4, phát biểu khai mạc Đối thoại Thanh niên ASEAN 2023 (AYD 2023), Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi khẳng định giới trẻ và nền kinh tế kỹ thuật số là những nhân tố thúc đẩy tăng trưởng ở khu vực Đông Nam Á.
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi phát biểu tại cuộc họp báo ở Jakarta. Ảnh: AFP/TTXVN

Bà Retno nhấn mạnh “thanh niên và nền kinh tế kỹ thuật số là những động lực quan trọng để đảm bảo khu vực của chúng ta trở thành tâm điểm tăng trưởng”, đồng thời nhận định tiềm năng kinh tế số của ASEAN là rất lớn. Theo bà Retno, đến năm 2030, nền kinh tế kỹ thuật số của ASEAN được dự báo đạt 2.000 tỷ USD và đóng góp khoảng 28% vào tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của khu vực. Tiềm năng này thậm chí còn hứa hẹn hơn nhờ lợi thế nhân khẩu học với việc 1/3 dân số ASEAN là thanh niên.

Để tối ưu hóa tiềm năng kinh tế kỹ thuật số, bà Retno cho rằng cần khuyến khích đổi mới sáng tạo. Trong thời kỳ khủng hoảng, sự đổi mới sáng tạo của giới trẻ đã đóng vai trò quan trọng giúp vượt qua các thách thức. Đông Nam Á hiện có 52 công ty "kỳ lân" (công ty khởi nghiệp trị giá từ 1 tỷ USD trở lên), trong đó có 9 công ty ở Indonesia. Indonesia còn sở hữu tới 2 "siêu kỳ lân" (công ty khởi nghiệp trị giá từ 10 tỷ USD trở lên).

Người đứng đầu ngành ngoại giao Indonesia cũng nêu bật tầm quan trọng của việc thúc đẩy tinh thần kinh doanh, cho rằng điều này sẽ mở ra cơ hội tốt cho giới trẻ nhằm tạo ra những tác động có lợi cho người dân trong khu vực. Bà Retno đồng thời khuyến khích thanh niên, với tư cách là tác nhân của sự thay đổi, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm xã hội.

Với chủ đề “Phát triển kỹ thuật số vì mục tiêu phát triển bền vững”, AYD 2023 diễn ra từ ngày 11-13/4 tại thủ đô Jakarta của Indonesia với sự tham dự của 60 đại biểu thanh niên đến từ 10 nước thành viên ASEAN và Timor Leste. Đây là diễn đàn nhằm trao đổi ý kiến và đưa ra các khuyến nghị liên quan đến phát triển kỹ thuật số ở Đông Nam Á. Những khuyến nghị này sẽ được trình lên các nhà lãnh đạo ASEAN tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 42 diễn ra tại Labuan Bajo (Indonesia) vào tháng 5 tới.

Trong khuôn khổ AYD 2023, các đại biểu thanh niên ASEAN sẽ đến thăm trụ sở công ty khởi nghiệp Traveloka và công ty Schneider Electric Indonesia, cũng như tham dự Fesstival ẩm thực Halal ASEAN và Trình diễn văn hóa thanh niên ASEAN.

Hữu Chiến (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.