Thanh niên Trung Quốc dệt thảm giải tỏa căng thẳng

Sử dụng súng thủ công để “bắn” sợi qua khung vải, Nora Peng hoàn thành công đoạn cuối cùng của tấm thảm hình chó corgi. Đây là cách giải tỏa căng thẳng ưa thích của cô và nhiều thanh niên Trung Quốc khác trong thời gian gần đây.
Chú thích ảnh
Thanh niên Trung Quốc thử nghiệm dệt để giải tỏa căng thẳng. Ảnh: AFP

Hãng thông tấn AFP (Pháp) cho biết những thợ thủ công không chuyên như Nora Peng sẽ tạo hình dạng và hoa văn linh hoạt nhờ một loại súng đặc biệt để xâu sợi vào vải căng trong khung gỗ.

Nora Peng chia sẻ: “Tôi cho rằng việc dệt thảm này giúp giải tỏa căng thẳng. Tôi phải đọc sách giáo khoa mỗi ngày ở trường và điều đó thật mệt mỏi”.

Cứ đến cuối tuần, xưởng dệt iHome ở Bắc Kinh lại thu hút hàng loạt người trẻ yêu thích thủ công mỹ nghệ dành cả ngày để dệt sợi. Trong một ngày thứ 7 gần đây, khoảng 20 thanh niên, chủ yếu là nữ giới tập trung tạo xưởng thêu, tất cả đều cầm một khẩu súng dệt thảm trong tay (video dưới, nguồn: AFP).

Tiếng trò chuyện và cười nói tràn ngập căn phòng khi các thợ thủ công không chuyên so sánh và khen ngợi tác phẩm của nhau.

Chịu áp lực từ lo lắng trong cuộc sống, trong đó có bất công bằng, chi phí sinh hoạt cùng giá bất động sản tăng cao, thanh niên Trung Quốc đã tìm các phương pháp mới để giải tỏa.

Xu Shen, người thành lập iHome, đánh giá thanh niên dưới 30 tuổi bị căng thẳng là những người yêu thích dệt thảm điện hình. Theo Xu Shen, họ muốn quên đi công việc và tập trung vào thủ công.

Dệt thảm trở nên phổ biến tại Trung Quốc trong 3-5 tháng gần đây. Tuy nhiên, nhu cầu tăng mạnh khiến Xu Shen mở tới 9 xưởng dệt ở khắp Bắc Kinh trong thời gian ngắn. Tính riêng tại Bắc Kinh có đến hơn 140 xưởng dệt tương tự iHome.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.