Trung Quốc bắt giữ cựu Bộ trưởng Tư pháp do nghi ngờ nhận hối lộ

Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc (SPP) ngày 21/4 đã ra lệnh bắt giữ ông Phó Chính Hoa - cựu Bộ trưởng Tư pháp của nước này - với cáo buộc “nghi ngờ nhận hối lộ và lách luật để trục lợi”. 
Chú thích ảnh
Cựu Bộ trưởng Tư pháp Trung Quốc Phó Chính Hoa bị bắt giữ do nghi ngờ nhận hối lộ. Ảnh: scmp.com

Theo SPP, vụ việc hiện đã được chuyển tới cho cơ quan kiểm sát để tiến hành truy tố, tiếp theo sau cuộc điều tra của Ủy ban Giám sát nhà nước Trung Quốc.

Hãng tin Tân Hoa xã cho biết ông Phó Chính Hoa từng nắm giữ cương vị Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc, trước khi giữ chức Bộ trưởng Tư pháp vào năm 2018. Ông Phó Chính Hoa đã phụ trách một số cuộc điều tra liên quan các nhân vật cấp cao, trong đó có cuộc điều tra nhằm vào cựu Bộ trưởng Công an Trung Quốc Chu Vĩnh Khang (Zhou Yongkang) - người đã bị kết tội tham nhũng.

Thanh Phương

Dành cho bạn

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.