Nội dung cuộc điện đàm đầu tiên giữa Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và người đồng cấp Trung Quốc

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin vào ngày 20/4 đã lần đầu tiên điện đàm với người đồng cấp Trung Quốc kể từ khi trở thành lãnh đạo Lầu Năm Góc cách đây hơn một năm.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin trong một sự kiện tại Lầu Năm Góc ngày 18/4. Ảnh: AP 

Hãng thông tấn AP (Mỹ) đưa tin Bộ trưởng Austin đã đề nghị điện đàm với người đồng cấp Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa.

Những người tiền nhiệm của ông Austin thường trao đổi với người đồng cấp Ngụy Phượng Hòa. Gần đây nhất là vào 6/8/2020 giữa người đứng đầu Lầu Năm Góc khi đó Mark Esper và ông Ngụy Phượng Hòa trong đó phía Mỹ đề nghị có minh bạch hơn đối với nguồn gốc của dịch COVID-19 và nhiều vấn đề khác.

Ông Austin và người đồng cấp Ngụy Phượng Hòa đã điện đàm qua đường dây nóng được thiết lập bởi Bộ Quốc phòng Trung Quốc và Lầu Năm Góc từ năm 2008. AP dẫn lời một quan chức Lầu Năm Góc giấu tên cho biết Bộ trưởng Austin không có nhiều kỳ vọng về đột phá trong các vấn đề then chốt.

Sau cuộc điện đàm, Lầu Năm Góc xác nhận Bộ trưởng Austin và ông Ngụy Phượng Hòa đã thảo luận về quan hệ quốc phòng Mỹ-Trung Quốc, các vấn đề an ninh khu vực và chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc trong khi đó đã nêu thêm một số chi tiết với hai bộ trưởng trao đổi quan điểm về “vấn đề an ninh biển và trên không”. Theo Bộ Quốc phòng Trung Quốc, ông Ngụy Phượng Hòa còn đề nghị “Mỹ không sử dụng vấn đề Ukraine để nghi ngờ, tưởng tượng, đe dọa và gây áp lực cho Trung Quốc”.

Hãng thông tấn Xinhua (Trung Quốc) đưa tin rằng trong cuộc đàm thoại kéo dài 45 phút, Bộ trưởng Ngụy Phượng Hòa còn nói với người đồng cấp Mỹ rằng Bắc Kinh hy vọng có thể thiết lập “quan hệ lành mạnh và ổn định”.

Theo AP, mối quan hệ Mỹ-Trung Quốc đã xấu hơn kể từ khi ông Joe Biden nắm quyền lãnh đạo. Tổng thống Biden nhiều lần chỉ trích Trung Quốc về vấn đề nhân quyền, Hong Kong, Đài Loan… Trong khi đó, các quan chức Mỹ lại bày tỏ lo ngại về dấu hiệu Trung Quốc tăng số vũ khí hạt nhân mặc dù vẫn khá khiêm tốn so với Mỹ.

Trong cuộc điện đàm ngày 20/4, Bộ trưởng Austin cũng nhắc lại thông điệp của Tổng thống Biden về tầm quan trọng của quản lý cạnh tranh chiến lược Mỹ-Trung Quốc, cải thiện liên lạc về khủng hoảng.

Cuộc gặp cấp cao đầu tiên giữa chính quyền Tổng thống Biden với các quan chức Trung Quốc được tổ chức vào tháng 3/2021. Trong sự kiện này, Ngoại trưởng Anton Blinken cùng Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan đã gặp gỡ những người đồng cấp Trung Quốc ở Anchorage, Alaska.

Kể từ đó đến nay, đã có một số cuộc điện đàm giữa Ngoại trưởng Mỹ Blinken cùng người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị. Nội dung chính của những cuộc điện đàm này xoay quanh các vấn đề nóng ở thời điểm đó bao gồm Afghanistan, Triều Tiên, Iran, xung đột Nga-Ukraine.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Người tị nạn tại thị trấn Al-Tina, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Hoạt động viện trợ tại Sudan đang đứng trước nguy cơ sụp đổ

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cảnh báo mạng lưới viện trợ nhân đạo tại Sudan có thể sụp đổ trong vài tuần tới nếu không được bổ sung nguồn tài chính khẩn cấp, trong bối cảnh xung đột, mưa lớn và làn sóng di dời tiếp tục khiến nhu cầu cứu trợ tăng cao.

Tòa án Tối cao Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tòa án Tối cao Mỹ bác nỗ lực hạn chế bỏ phiếu qua thư

Tòa án Tối cao Mỹ không cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng ngay các yêu cầu mới đối với phiếu bầu qua thư, qua đó giúp các bang duy trì quy trình hiện hành khi hoạt động bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa kỳ đã bắt đầu.