Thanh Hóa kiến nghị bổ sung vốn cho chương trình 135

Do ảnh hưởng thời tiết, ở vùng dân tộc miền núi Thanh Hóa xảy ra lũ ống, lũ quét, khiến nhiều hộ đồng bào bị thiệt hại về người, nhà cửa, hoa màu, đời sống gặp nhiều khó khăn.
Ngày 17/11, đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc do Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Phan Văn Hùng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Thanh Hóa về kết quả thực hiện công tác dân tộc năm 2016.

Tại buổi làm việc, ông Lương Văn Tưởng - Trưởng ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã báo cáo với đoàn công tác kết quả thực hiện công tác dân tộc năm 2016 tại địa phương. Theo đó, thực hiện Nghị định số 05/2011/NĐ-CP của Chính phủ về công tác dân tộc, đến nay tỉnh có 11 chương trình, dự án đang thực hiện với tổng kinh phí trên 3.000 tỷ đồng. Tỉnh đã xây dựng 1.660 công trình cơ sở hạ tầng; hỗ trợ 2.382 công trình nước sinh hoạt phân tán…

Thực hiện các chính sách về y tế, dân số, hiện trên địa bàn 11 huyện miền núi có 11 bệnh viện, 8 phòng khám khu vực, 196 trạm y tế xã… Trong những năm gần đây, trên địa bàn các huyện miền núi không có dịch bệnh lớn xảy ra.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, tỉnh đã xây dựng 3 dự án và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Đến nay, gần 99% số xã miền núi có điểm phục vụ bưu chính viễn thông tại các bưu cục, điểm bưu điện - văn hóa xã với 203 điểm phục vụ; 100% trung tâm xã có mạng truyền dẫn cáp quang; hầu hết các thôn bản được phủ sóng thông tin di động.

Về chính sách bảo vệ môi trường, sinh thái, đến nay, một số huyện miền núi đã được đầu tư xây dựng bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt như: Khu đô thị cửa khẩu quốc tế Na Mèo và thị trấn Quan Sơn, thị trấn Bến Sung, thị trấn Cành Nàng…

Ngoài ra, các chính sách của Đảng và Nhà nước, các chương trình, dự án liên quan đến chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh như: Chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn theo Quyết định 102/QĐ-TTg; chính sách vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn theo Quyết định 54/QĐ-TTg; chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định 18/QĐ-TTg; chương trình 135... được triển khai kịp thời, đảm bảm đúng địa bàn, đúng đối tượng, góp phần phát triển kinh tế hộ gia đình, ổn định đời sống cho người nghèo vùng dân tộc miền núi.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, các đại biểu đã chia sẻ nhiều tồn tại, khó khăn trong thực hiện chính sách dân tộc tại tỉnh Thanh Hóa. Do ảnh hưởng thời tiết, ở vùng dân tộc miền núi xảy ra lũ ống, lũ quét ảnh hưởng đời sống nhân dân, nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số bị thiệt hại về người, nhà cửa, hoa màu, đời sống gặp nhiều khó khăn. Nguồn vốn thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc được Trung ương giao còn hạn chế như chương trình 135, dự án định cư…

UBND tỉnh Thanh Hóa đề xuất, kiến nghị Trung ương cấp bổ sung vốn còn thiếu để tỉnh tiếp tục thực hiện chương trình 135 năm 2016; Chính phủ quan tâm bổ sung vốn thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế, xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 – 2020...

Thay mặt đoàn công tác, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Phan Văn Hùng đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh Thanh Hóa trong việc thực hiện công tác dân tộc. Những mặt tích cực mà chính sách dân tộc thực hiện trên địa bàn đã góp phần nâng cao đời sống nhân dân; nâng cấp cơ sở hạ tầng và đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh ở vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời, đề nghị tỉnh nhanh chóng khắc phục một số vấn đề tồn tại trong thực hiện công tác dân tộc trên địa bàn. Đối với những kiến nghị của tỉnh, Ủy ban Dân tộc ghi nhận và sẽ trình Chính phủ xem xét trong thời gian tới.

Trước đó, đoàn công tác đã có buổi làm việc với huyện Thường Xuân, Cẩm Thủy và kiểm tra thực hiện chương trình 135 và các chính sách dân tộc tại một số thôn, bản…

Khiếu Tư (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.