Dân có việc làm và thu nhập từ Chương trình 135

Thực hiện Chương trình 135, giai đoạn 2012 - 2015, Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, huyện Mường Tè (Lai Châu) đã hỗ trợ cho 6.642 lượt hộ nghèo; xây dựng 10 mô hình sản xuất, hỗ trợ 20 máy sản xuất nông nghiệp.
Dân có việc làm và thu nhập từ Chương trình 135 ảnh 1

Người dân có việc làm, tăng thu nhập từ các công trình hạ tầng.

Bằng nguồn vốn của Chương trình, 5 năm qua đã có 55 công trình: Trường, lớp học, giao thông, thủy lợi và công trình nước sinh hoạt được đầu tư xây dựng. Nguồn vốn phân bổ hàng năm cho Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng đều giải ngân đúng tiến độ, thực hiện đúng danh mục và đúng quy trình, nhờ đó đã góp phần tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu chung của Chương trình cũng như mục tiêu chung của toàn huyện. Hệ thống giao thông nông thôn, trường học, công trình thủy lợi, nước sinh hoạt được đầu tư đã làm cho bộ mặt nông thôn ngày càng có sự thay đổi rõ rệt. Sau 4 năm thực hiện đến nay đã có 13/13 xã có đường ô tô đến trung tâm xã, tỷ lệ xã có hệ thống thủy lợi đáp ứng yêu cầu sản xuất dân sinh đạt 95%. Số hộ được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt trên 90%. Tỷ lệ thôn, bản có đường xe máy đạt 93%.
Theo ông Trần Đức Hiển, Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Tè: Chương trình 135 được huyện triển khai thực hiện theo nguyên tắc dân chủ, công khai, có sự tham gia của người dân, với phương châm “xã có công trình, người dân có việc làm và tăng thu nhập”. Phần lớn các công trình được đầu tư trên địa bàn xã, bản đều có sự tham gia lao động của người dân để tăng thu nhập như: Vận chuyển vật liệu xây dựng, phát tuyến, đào kênh mương... Người dân còn được huy động tham gia tu sửa đường giao thông, cầu treo dân sinh khi bị hư hỏng nhẹ; chôn đường ống nước, dọn rác ở các đập đầu mối... Các công trình được đầu tư trên địa bàn xã 135 đều có sự tham gia của Ban giám sát xã trong quá trình thực hiện và nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng. 
PV

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.