Phát huy hiệu quả nguồn vốn Chương trình 135

Thời gian vừa qua, mỗi năm xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn (Tuyên Quang) được hỗ trợ gần 1 tỷ đồng từ Chương trình 135. Là một trong những địa phương thuộc diện đặc biệt khó khăn của tỉnh, với hơn 90% đồng bào là dân tộc Mông, Dao, Tày... sinh sống, nhờ phát huy được hiệu quả nguồn vốn của Chương trình 135, đời sống của bà con và bộ mặt nông thôn của xã có nhiều khởi sắc.
Đi trên cây cầu treo bắc qua sông Phó Đáy, chúng tôi mới cảm nhận hết được niềm vui của bà con thôn Đồng Trang, xã Hùng Lợi, sau bao nhiêu năm đối mặt với nguy hiểm khi chưa có cầu. Năm 2012, cây cầu treo bắc qua sông Phó Đáy được đầu tư xây dựng đã hiện thực hóa ước mơ của bao thế hệ người dân trong thôn. Học sinh không phải đi trên những chiếc mảng đầy nguy hiểm đến lớp, sản phẩm nông nghiệp của bà con cũng đã được thông thương.
Phát huy hiệu quả nguồn vốn Chương trình 135 ảnh 1

Anh Lý Văn Trường đang lấy nước vào ruộng nhà mình.

Ông Vàng Sèo Cháng, dân tộc Mông, thôn Đồng Trang, xã Hùng Lợi cho biết, trước đây về mùa mưa dòng sông Phó Đáy rất hung dữ, thôn bị cô lập nhiều ngày, học sinh phải nghỉ học, nông sản của bà con không bán được... Từ ngày có cầu, việc đi lại thuận lợi, nhiều hộ đã mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo. Với phương châm ưu tiên xây dựng những công trình thiết yếu, vì vậy việc xây dựng hệ thống các trường mầm non kiên cố được chính quyền xã đặc biệt quan tâm. Những lớp học kiên cố đã thay thế dần những ngôi nhà tranh tre vách nứa tạm bợ, tạo điều kiện cho học sinh trong thôn yên tâm đến lớp; tỷ lệ học sinh mầm non được đi học đúng độ tuổi đạt trên 95%.
Phát huy hiệu quả nguồn vốn Chương trình 135 ảnh 2

Cây cầu treo bắc qua sông Phó Đáy được đầu tư từ nguồn vốn 135 đã giúp bà con đi lại thuận lợi.

Từ năm 2011 đến nay, xã Hùng Lợi được ưu tiên đầu tư hơn 7 tỷ đồng từ nguồn vốn Chương trình 135. Nhờ sử dụng có hiệu quả nguồn vốn trên cùng với việc thực hiện lồng ghép các chương trình như: Hỗ trợ đất ở đất sản xuất, nước sinh hoạt, các dự án nông nghiệp và nông thôn, chương trình xây dựng nông thôn mới... bà con nơi đây đã có điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.
Phát huy hiệu quả nguồn vốn Chương trình 135 ảnh 3

Công trình thủy lợi đã giúp hơn 3 ha ruộng của hơn 100 hộ dân ở thôn Nhùng có thể gieo cấy 2 vụ.

Ông Đỗ Ngọc Ước, Phó Chủ tịch UBND xã Hùng Lợi cho biết, để nguồn vốn phát huy hiệu quả, chính quyền xã đã tổ chức lấy ý kiến của nhân dân xem nên đầu tư như thế nào. Nhờ vậy, các công trình được xây dựng đều mang lại hiệu quả tích cực. Sau khi các công trình nghiệm thu và bàn giao, xã tiếp tục giao cho các thôn trực tiếp quản lý, duy tu bảo dưỡng để các công trình phát huy hiệu quả cao nhất. Là một trong những xã có điểm xuất phát thấp nhưng trong những năm qua, nhờ việc triển khai thực hiện nguồn vốn Chương trình 135 có hiệu quả đã tạo đòn bẩy thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương, đời sống bà con ngày càng được cải thiện.
Bài và ảnh: Nguyễn Văn Tý

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.