Tháng Hành động vì trẻ em: Phẫu thuật miễn phí, tạo nụ cười xinh cho trẻ khó khăn

Ngày 3/6, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba (Hà Nội) và Tổ chức Operation Smile phối hợp với Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì tổ chức Chương trình phẫu thuật nụ cười cho bệnh nhân bị khe hở môi - vòm miệng đủ điều kiện.
Chú thích ảnh
Các bác sĩ khám sàng lọc cho trẻ bị dị tật. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, tại Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì, các bác sĩ đã khám sàng lọc cho gần 60 trẻ bị khe hở môi - vòm miệng, trong đó có nhiều em nhỏ đến từ các tỉnh, thành phố, vùng sâu, vùng xa, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đó là những trẻ bị dị tật bẩm sinh khe hở môi - hàm ếch chưa được phẫu thuật ở các độ tuổi; các trường hợp di chứng khe hở môi - hàm ếch các độ tuổi (sẹo môi, lỗ thông vòm miệng, dị tật mũi, khe hở cung răng); trẻ bị dị tật sụp mí mắt bẩm sinh trên 5 tuổi (không phải bệnh lý nhãn khoa); các trường hợp thừa ngón tay, ngón chân (không phải dị tật vận động, dị tật bàn chân khoèo…); trẻ dị tật vùng hàm mặt khác như u máu, u sắc tố, dị tật tai. Tất cả các bệnh nhân đủ điều kiện sẽ được chỉ định phẫu thuật, chăm sóc theo đúng tiêu chuẩn y tế của Việt Nam và tiêu chuẩn chăm sóc toàn cầu.

Theo Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì Nguyễn Ngọc Vinh, đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần đem lại nụ cười và tương lai tươi sáng hơn cho trẻ em mắc dị tật khe hở môi, vòm miệng. Bệnh viện đã bố trí, sắp xếp khu vực tiếp đón, khám sàng lọc, phòng bệnh, phòng phẫu thuật…,có phương án đảm bảo điều kiện ăn ở, sinh hoạt cho bệnh nhân và người nhà, hỗ trợ hơn 100 suất ăn miễn phí.

Bác sĩ Chuyên khoa II Cao Đức Chinh, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba cho biết, bệnh viện và Tổ chức Operation Smile đã có 36 năm hợp tác phẫu thuật mang lại nụ cười và hy vọng mới cho các bệnh nhân khe hở môi - vòm miệng, giúp các em tự tin hơn trong cuộc sống. Thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục triển khai điều trị toàn diện cho bệnh nhân khe hở môi - vòm miệng.

Chú thích ảnh
Các bác sĩ khám sàng lọc cho trẻ bị dị tật. Ảnh: TTXVN phát

Bệnh viện đã thành lập đơn nguyên điều trị toàn diện khe hở môi - vòm miệng nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc, điều trị của người bệnh và từng bước khẳng định vị thế, định hướng trở thành trung tâm điều trị toàn diện khe hở môi - vòm miệng lớn nhất khu vực miền Bắc. Đến nay, bệnh viện đã từng bước hoàn thiện quy trình, hướng tới điều trị toàn diện cả về thể chất và tâm lý cho các bệnh nhân. Với đội ngũ y bác sĩ có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba sẽ tích cực phối hợp với Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì để chương trình phẫu thuật cho bệnh nhân bị khe hở môi - vòm miệng diễn ra an toàn, hiệu quả. Đây không chỉ là hoạt động chuyên môn mà còn là sứ mệnh góp phần mang lại nụ cười, tương lai tươi sáng cho các em nhỏ.

Chương trình Phẫu thuật nụ cười đã và đang mang đến cơ hội thay đổi cuộc đời cho người không may mắc dị tật bẩm sinh vùng mặt như khe hở môi, vòm miệng. Với những ca phẫu thuật miễn phí, các em nhỏ được chữa lành về mặt thể chất và cả những tổn thương tinh thần. Nhiều em sau phẫu thuật đã có thể cười rạng rỡ, nói rõ ràng, ăn uống dễ dàng và tự tin hơn khi đến trường, giao tiếp với bạn bè...

Nguyễn Cúc (TTXVN)

Dành cho bạn

Tăng tốc khám sức khỏe, chăm sóc toàn diện cho người dân

Tăng tốc khám sức khỏe, chăm sóc toàn diện cho người dân

Với quyết tâm đẩy nhanh tiến độ thực hiện mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân, thành phố Đồng Nai đang đồng loạt triển khai các giải pháp từ khám sức khỏe định kỳ, lập hồ sơ sức khỏe đến nâng cao năng lực y tế cơ sở. Sự nỗ lực, đẩy nhanh tiến độ nhằm đưa công tác chăm sóc sức khỏe đến gần người dân hơn, chủ động phát hiện, phòng ngừa bệnh tật ngay từ cơ sở.
Sổ sức khỏe điện tử phải thực sự trở thành công cụ hữu ích cho người dân và đội ngũ y tế

Sổ sức khỏe điện tử phải thực sự trở thành công cụ hữu ích cho người dân và đội ngũ y tế

Thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, tỉnh Gia Lai đang đẩy mạnh tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, từng bước hình thành cơ sở dữ liệu sức khỏe số, phục vụ quản lý sức khỏe người dân theo vòng đời và nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh.