Thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào

Nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay nước Lào năm 2026, chiều 12/4, Tỉnh đoàn Sơn La phối hợp với Trường Đại học Tây Bắc tổ chức Chương trình gặp mặt “Thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào”.

Buổi gặp mặt có sự tham gia của lãnh đạo tỉnh Sơn La, đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị và gần 1.000 lưu học sinh, sinh viên Lào đang học tập Sơn La. 

Chú thích ảnh
Ông Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, phát biểu chúc mừng tại chương trình. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Đặng Ngọc Hậu cho biết, những năm qua, tỉnh Sơn La đã duy trì hiệu quả mối quan hệ hợp tác toàn diện với các tỉnh Bắc Lào thông qua trao đổi đoàn, hợp tác phát triển và đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, quốc phòng, an ninh. Đặc biệt, lĩnh vực hợp tác giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực luôn được tỉnh Sơn La xác định là nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa chiến lược lâu dài. Đến nay, Sơn La đã tiếp nhận và đào tạo hàng nghìn lưu học sinh Lào. Nhiều lưu học sinh Lào đang học tập tại các cơ sở giáo dục ở tỉnh, góp phần tiếp tục làm sâu sắc hơn tình cảm gắn bó, keo sơn giữa chính quyền và nhân dân hai bên biên giới.

Ông Đặng Ngọc Hậu mong muốn, các lưu học sinh Lào tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện đạt kết quả cao để sau này đóng góp tích cực cho quê hương, đất nước; tiếp tục vun đắp mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước nói chung và tỉnh Sơn La nói riêng.

Chú thích ảnh
Em Tuy Xông Nhia Nênh, đại diện lưu học sinh Lào đang học tập ở Sơn La, phát biểu tại chương trình. Ảnh: Nguyễn Cường - TTXVN

Đại diện lưu học sinh Lào đang học tập tại Sơn La phát biểu tại chương trình, em Tuy Xông Nhia Nênh (sinh viên liên thông Đại học Sư phạm Hóa K64, Trường Đại học Tây Bắc) chia sẻ, trong không khí hân hoan, ấm áp của Tết cổ truyền Bunpimay năm 2026, em vô cùng xúc động, vinh dự khi nhận được sự quan tâm, chăm lo chu đáo từ các cấp lãnh đạo cũng như các cơ quan, đơn vị và các nhà trường của tỉnh Sơn La. Với mỗi lưu học sinh, học tập xa nhà, xa quê hương luôn đi kèm với nỗi nhớ gia đình, đặc biệt trong những dịp lễ, Tết truyền thống. Nhưng tại mảnh đất Sơn La giàu truyền thống, nghĩa tình và hiếu khách, em và các bạn đã nhận được sự yêu thương, sẻ chia, để từ đó thêm tự tin, trưởng thành hơn mỗi ngày, coi Sơn La như quê hương thứ hai. Mỗi người đều hứa sẽ tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, quyết tâm mang kiến thức đã học góp phần xây dựng đất nước Lào ngày càng phát triển;  trở thành những sứ giả hữu nghị, góp phần gìn giữ, phát huy mối quan hệ tốt đẹp giữa hai Đảng, hai Nhà nước và  nhân dân hai nước.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo UBND tỉnh và lãnh đạo Tỉnh đoàn Sơn La tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Sơn La cho các lưu học sinh Lào tiêu biểu đang học tập trên địa bàn có thành tích tốt trong học tập cũng như tham gia tích cực các hoạt động của tổ chức Đoàn, Hội. 
Chú thích ảnh
Lãnh đạo UBND tỉnh và Ban Tổ chức tặng quà Tết cho đại diện lưu học sinh Lào đang học tập tại các trường trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

Nhân dịp này, lãnh đạo tỉnh Sơn La và Ban Tổ chức đã tặng quà Tết cho đại diện lưu học sinh Lào đang học tập tại các trường ở tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Sơn La tuyên dương, tặng Bằng khen cho 37 lưu học sinh Lào tiêu biểu có thành tích tốt trong học tập và tham gia tích cực các hoạt động của tổ chức Đoàn, Hội.

Chú thích ảnh
Màn múa của các lưu học sinh Lào tại chương trình. 

Tại buổi gặp mặt đã diễn ra chương trình nghệ thuật với chủ đề “Thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào” do tập thể nam nữ diễn viên Nhà hát ca múa nhạc tỉnh Sơn La và lưu học sinh Lào cùng sinh viên Trường Đại học Tây Bắc biểu diễn; thực hiện Nghi lễ buộc chỉ cổ tay và té nước - biểu tượng cho lời chúc bình an, may mắn, hạnh phúc…

Chú thích ảnh
Nghi lễ buộc chỉ cổ tay tại chương trình. 
Tin, ảnh: Nguyễn Cường (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.