Tham khảo chính trị cấp Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam- Venezuela lần thứ VII

Ngày 18/9, tại Hà Nội, Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Vinh đã cùng Thứ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa Bolivar Venezuela Ruben Dario Molina tiến hành phiên Tham khảo chính trị cấp Thứ trưởng giữa Bộ Ngoại giao hai nước lần thứ VII.
Chú thích ảnh
Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Quang Vinh (bên phải) và Thứ trưởng Ngoại giao Venezuela Rubén Darío Molina tại phiên tham khảo chính trị giữa hai nước. Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN

Tại phiên Tham khảo chính trị, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước, thảo luận các biện pháp nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa hai nước và hai Bộ Ngoại giao, trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Bộ Ngoại giao hai nước nhất trí tiếp tục phối hợp thúc đẩy trao đổi đoàn và tiếp xúc song phương, triển khai cam kết của Lãnh đạo cấp cao hai nước, nâng cao hiệu quả quan hệ thương mại, đầu tư song phương, các dự án hợp tác về nông nghiệp, quốc phòng, khoa học kỹ thuật.  Hai bên duy trì thường xuyên các cơ chế Ủy ban liên Chính phủ và Tham khảo chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao; tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho trao đổi hợp tác song phương. Hai bên nhất trí phối hợp các hoạt động kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước trong năm 2019.

Hai bên cũng trao đổi sâu rộng về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, nhất trí quan điểm giải quyết tranh chấp giữa các quốc gia bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.