Tăng cường tình hữu nghị Việt Nam-Venezuela

Ngày 5/6, tại Hà Nội, Hội Hữu nghị Việt Nam-Venezuela (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) phối hợp với Đại sứ quán Venezuela tại Việt Nam tổ chức buổi nói chuyện với chủ đề “Thông tin về tình hình Venezuela sau bầu cử Tổng thống".

Buổi nói chuyện có sự tham dự của đại diện Đại sứ quán các nước: Angola, Cuba, Iran, Mozambique, Palestine, Nga, Đông Timor...; đại diện Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao... cùng đông đảo bạn bè yêu mến đất nước Venezuela.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Venezuela cho biết: Buổi nói chuyện cung cấp thông tin về tình hình Venezuela nói chung và tình hình Venezuela sau bầu cử Tổng thống; đồng thời chia sẻ ý kiến và tầm nhìn về cuộc cách mạng Bolivaria của nhân dân Venezuela cũng như tương lai đất nước Venezuela.

Khẳng định nhân dân Việt Nam luôn dành tình cảm và sự quan tâm thường xuyên đến tình hình đất nước và nhân dân Venezuela, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Venezuela Nguyễn Viết Thảo gửi lời chúc mừng tới Tổng thống Nicolás Maduro. Chia sẻ với những khó khăn về kinh tế xã hôi mà nhân dân Venezuela gánh chịu trong suốt thời gian qua và bày tỏ tin tưởng vào chiến thắng của sự nghiệp cách mạng cao cả Bolivaria.

Tại buổi nói chuyện, Đại sứ Venezuela tại Việt Nam Jorge Rondon Uzcategui cho biết, với 6.190.612 phiếu ủng hộ, ông Nicolás Maduro được bầu làm Tổng thống Venezuela nhiệm kỳ 2019-2025 với tỷ lệ tham gia bầu cử là 48% và giành ưu thế với 68% phiếu bầu, trở thành vị tổng thống được bỏ phiếu nhiều nhất kể từ năm 1958.

Theo Đại sứ Jorge Rondon Uzcategui, những kết quả này, một lần nữa củng cố thắng lợi của tư tưởng Chavez trong ba cuộc bầu cử liên tiếp, sau cuộc bầu cử Hội đồng Lập hiến Quốc gia vào tháng 7/2017. Hệ thống bầu cử của Venezuela được công nhận là một hệ thống đáng tin cậy, hoàn toàn tự động với hệ thống đăng ký dấu vân tay cử tri và tuân thủ hệ thống kiểm toán nghiêm ngặt trước, trong và sau quá trình bầu cử.

Về quan hệ Việt Nam-Venezuela, Đại sứ Jorge Rondon Uzcategui khẳng định hợp tác song phương sẽ tăng cường trong tương lai, tập trung vào năng lượng, khai thác mỏ và nông nghiệp. Đại sứ cũng cho rằng, kinh nghiệm quá trình Đổi mới của Việt Nam sẽ là sự cổ vũ cho giai đoạn mới của Cách mạng Bolivaria.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.