Liên doanh dầu khí Việt Nam - Venezuela đón thùng dầu đầu tiên

Tập đoàn dầu khí quốc gia Venezuela (PDVSA) và Công ty Liên doanh Dầu khí Việt Nam - Venezuela (Petromacareo) ngày 27/9 đã tổ chức lễ đón thùng dầu đầu tiên khai thác được.

Tập đoàn dầu khí quốc gia Venezuela (PDVSA) và Công ty Liên doanh Dầu khí Việt Nam - Venezuela (Petromacareo) ngày 27/9 đã tổ chức lễ đón thùng dầu đầu tiên khai thác được.

Đây cũng là lễ đón thùng dầu đầu tiên của một trong sáu dự án liên doanh giữa Vênêxuêla với các nước như Việt Nam, Nga, Trung Quốc, Tây Ban Nha, Italia và Mỹ.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Venezuela Ngô Tiến Dũng chúc mừng sự kiện trọng đại của ngành dầu khí hai nước, đánh giá cao những nỗ lực của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Venezuela nhằm giúp Petromacareo cho ra đời thùng dầu đầu tiên; bày tỏ mong muốn liên doanh có thể sớm đạt được những mốc sản lượng đề ra là 50.000 và 200.000 thùng dầu/ngày.

Đại sứ khẳng định Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục ủng hộ PVN trong các dự án đầu tư tại Vênêxuêla, để mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực dầu khí giữa hai nước ngày càng phát triển, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia, vì lợi ích chung của nhân dân hai nước.

Sự kiện trên được xem là biểu hiện cụ thể của mối quan hệ hợp tác và hữu nghị toàn diện giữa hai nước, nhất là trong lĩnh vực năng lượng - dầu khí, đồng thời hiện thực hóa Hiệp định hợp tác về năng lượng giữa Việt Nam và Venezuela, được ký kết nhân chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Ugô Chavết (Hugo Chavez) hồi năm 2006.

T.T

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.