Thái Lan thúc đẩy hợp tác với Trung Quốc

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul ngày 26/9 cho biết nước này sẽ tăng cường hợp tác với Trung Quốc, trong đó có các lĩnh vực sản xuất bán dẫn và pin, trong bối cảnh Nội các Thái Lan đang chuẩn bị các biện pháp nhằm kích thích kinh tế đất nước.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu tại thủ đô Bangkok. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu tại Triển lãm Hợp tác Thái Lan – Trung Quốc ở thủ đô Bangkok, Thủ tướng Anutin khẳng định sẽ triển khai các biện pháp để giảm các rào cản và quy định để doanh nghiệp hai nước cùng phát triển. Tân Thủ tướng khẳng định: “Thái Lan sẽ chứng minh không chỉ là đối tác kinh tế chiến lược mà còn là cửa ngõ cho hợp tác khu vực”.

Trong những năm gần đây, Thái Lan thu hút các khoản đầu tư từ Trung Quốc vào các lĩnh vực như xe điện. Trung Quốc hiện là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Thái Lan, với tổng giá trị hàng hóa nhập từ Trung Quốc đạt 80 tỷ USD vào năm ngoái, chiếm 26,3% tổng kim ngạch nhập khẩu của quốc gia Đông Nam Á này. Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan ngày 26/9 cho biết trong 4 tháng tới sẽ hướng tới thu hút khoảng 2 triệu lượt khách du lịch từ Trung Quốc.

Chính phủ của Thủ tướng Anutin sẽ trình bày chương trình chính sách tại Quốc hội vào ngày 29-30/9, trong đó sẽ tập trung vào các biện pháp nhằm kích thích tăng trưởng kinh tế. Sau cuộc “ra mắt” tại Quốc hội này, chính phủ mới sẽ chính thức hoạt động trong thời gian dự kiến khoảng 4 tháng trước khi Thủ tướng Anutin tuyên bố giải tán Hạ viện để dọn đường cho một cuộc tổng tuyển cử mới.

Nguyễn Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung Quốc, Pháp thúc đẩy hợp tác song phương

Trung Quốc, Pháp thúc đẩy hợp tác song phương

Ngày 14/9, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Pháp Jean-Noel Barrot, thảo luận quan hệ song phương và các vấn đề quốc tế cùng quan tâm.

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc đang xem xét bãi bỏ giới hạn số giờ làm thêm được công nhận đối với công chức, theo đó tiền làm thêm giờ sẽ được tính dựa trên thời gian làm việc thực tế, thay vì giới hạn tối đa 4 giờ/ngày như hiện nay.