Thái Lan sắp bán hơn 2 triệu tấn gạo dự trữ

Ngày 2/6, Vụ trưởng Vụ Ngoại thương thuộc Bộ Thương mại Thái Lan, bà Duangporn Rodphaya, cho biết chính phủ nước này dự kiến sẽ tổ chức bán đấu giá khoảng 2,24 triệu tấn gạo dự trữ để tận dụng việc giá gạo lên cao sau khi nguồn cung sụt giảm vì thiên tai, hạn hán.
Thái Lan sắp bán hơn 2 triệu tấn gạo dự trữ ảnh 1

Ảnh minh họa.

Theo bà Duangporn, việc đấu giá số lượng gạo nhiều kỷ lục trên đã được Ủy ban Chính sách lúa gạo quốc gia do Thủ tướng Prayut Chan-ocha đứng đầu chấp thuận. Trong lần đấu giá này, 16 loại gạo sẽ được chào bán, trong đó có gạo Hom Mali, gạo trắng, gạo nếp và tấm hiện đang trữ tại 173 nhà kho ở 35 tỉnh.Bà Duangporn nói: “Giá gạo tại các thị trường trong và ngoài nước đều đang tăng do hạn hán trên diện rộng đã ảnh hưởng đến sản xuất lúa gạo”. Vụ Ngoại thương Thái Lan dự kiến sẽ cho phép các nhà thầu đến xem xét các điều khoản tham chiếu trong ngày 3/6, kiểm tra chất lượng gạo từ ngày 6-10/6 và nộp hồ sơ vào ngày 15/6.Đây là lần đấu giá gạo với số lượng lớn nhất kể từ khi Hội đồng quốc gia vì Hòa bình và trật tự (NCPO) lên nắm quyền. Dự trữ lúa gạo của Thái Lan hiện là 18,7 triệu tấn, từ các chương trình mua tạm trữ khác nhau mua gạo từ nông dân với giá cao 40% so với giá thị trường trong các năm từ 2011-2014. Sau cuộc đảo chính tháng 5/2014, Thái Lan đã bán tổng cộng 6,12 triệu tấn gạo, thu về 15 tỷ baht.Ông Chookiat Ophaswongse, Chủ tịch danh dự của Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan, nhận định lần đấu giá mới được thực hiện trong thời điểm rất thích hợp do nhu cầu lúa gạo đang cao nhưng cũng giữ thái độ khá thận trọng bởi số lượng bán ra lần này khá nhiều. Ông Chookiat cũng cho rằng lần đấu giá mới của chính phủ Thái Lan không ảnh hưởng nhiều đến thị trường gạo thế giới do hầu hết gạo bán ra là gạo cũ trong khi các nhà thầu quốc tế chuộng mua loại gạo mới thu hoạch.Cùng ngày, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha khẳng định rằng chính phủ của ông sẽ không thực hiện chương trình mua trữ gạo của nông dân và thay vào đó sẽ thành lập các quỹ hỗ trợ họ, giữa bối cảnh tình trạng hạn hán do lượng mưa thấp hơn mức trung bình trong bốn năm liên tiếp đang ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp và đẩy nhiều nông dân vào cảnh nợ nần.Theo nhà lãnh đạo Thái Lan, chính phủ nước này không muốn lặp lại sai lầm của chính phủ tiền nhiệm khiến hàng triệu nông dân rơi vào cảnh khốn đốn. Ông nói rằng việc thành lập các quỹ hỗ trợ nông dân sẽ là cách giúp đỡ hiệu quả hơn nhiều các chương trình mua gạo. Thủ tướng Prayut cũng nhấn mạnh rằng nông dân Thái Lan nên thay đổi tư duy, tập trung vào việc sản xuất ra các loại gạo chất lượng cao thay vì trồng cấy ồ ạt các loại gạo chất lượng thấp.Hồi cuối tháng 4 vừa qua, chính phủ Thái Lan đã thông báo kế hoạch bán toàn bộ 11,4 triệu tấn gạo dự trữ trong vòng 2 tháng tới với mục tiêu thu về 100 tỷ baht (2,84 tỷ USD). Đây là lần bán gạo ra thị trường thế giới lớn chưa từng có trong lịch sử xuất khẩu lúa gạo của quốc gia Đông Nam Á này.
Sơn Nam - P/v TTXVN tại Thái Lan

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.