Rafael Nadal, Roger Federer - Chặng đua cuối

Rafael Nadal đã rút khỏi giải Grand Slam Mỹ mở rộng (US Open) 2021 và nghỉ thi đấu hết mùa giải vì chấn thương. Cùng với việc Federer cũng nghỉ thi đấu vì phẫu thuật do chấn thương, sẽ không có bất kỳ cuộc cạnh tranh Grand Slam nào giữa nhóm Big Three của làng quần vợt.

Rafael Nadal rút khỏi US Open 2021

Lần đầu tiên kể từ năm 2001, cả Roger Federer, Rafael Nadal, và Novak Djokovic đều rút khỏi giải tiền Mỹ mở rộng là Cincinnati Masters. Điều đó báo hiệu cho những khó khăn của các tay vợt hàng đầu thế giới ở giai đoạn cuối năm.

Chú thích ảnh
Thông báo rút lui khỏi Mỹ mở rộng của Nadal. Ảnh: Twitter

Trong sự nghiệp của mình, Rafael Nadal đã 4 lần vô địch US Open (2010, 2013, 2017, 2019). Tuy nhiên tay vợt 35 tuổi người Tây Ban Nha sẽ không thể tranh tài ở US Open 2021.

Hồi đầu tháng này, Nadal tiết lộ rằng chấn thương bàn chân mà anh dính ở Roland Garros đã khiến tay vợt này không thể tham gia thi đấu tại Wimbledon và Olympics Tokyo trong năm nay. Tiếp đó là sự vắng mặt ở một loạt các giải đấu tiền Mỹ mở rộng ở Mỹ và Canada.

Mới nhất, tay vợt người Tây Ban Nha về quê nhà Mallorca và nhận kiểm tra tổng thể của bác sĩ. Kết luật cuối cùng là anh không thể tham dự giải Grand Slam cuối cùng trong năm.

“Xin chào mọi người. Tôi muốn thông báo rằng, thật không may, tôi phải kết thúc mùa giải 2021. Thành thật mà nói, tôi đã phải chịu đựng chấn thương bàn chân nặng hơn mình nghĩ trong 1 năm qua. Giờ đây tôi cần nghỉ ngơi một thời gian. Để tìm ra giải pháp chữa trị hoặc ít ra là cải thiện tình hình để còn có thể tìm đến với thể thao, tiếp nối đam mê, tôi cần phải tiếp nhận điều trị phục hồi cho đến khi có được thể trạng tốt nhất. Tôi có nhiệt huyết và quyết tâm tối đa để hồi phục chấn thương, tiếp tục cạnh tranh cho những điều thúc đẩy mình và cả những thứ mà tôi đã gặt hái trong suốt những năm qua. Tôi tin tưởng rằng mình sẽ hồi phục chấn thương bàn chân bằng những nỗ lực hàng ngày”, Nadal tiết lộ.

“Tôi sẽ làm việc chăm chỉ nhất có thể để sớm hồi phục. Xin cảm ơn mọi người vì tất cả sự hỗ trợ và thấu hiểu. Những lời động viên của các bạn là rất quan trọng ở vào thời điểm khó khăn này. Tôi xin hứa với các bạn rằng tôi sẽ làm việc chăm chỉ để tiếp tục thi đấu thể thao trong thời gian dài. Xin gửi tới mọi người một cái ôm nồng thắm”, tay vợt người Tây Ban Nha bộc bạch.

Roger Federer phẫu thuật đầu gối và nghỉ dài hạn

Trước tuyên bố của Nadal, huyền thoại của làng quần vợt thế giới Roger Federer tuyên bố sẽ nghỉ thi đấu "nhiều tháng" và chuẩn bị phẫu thuật đầu gối lần thứ 3 trong 2 năm.

Chú thích ảnh
Nhiều khả năng phải đến Wimbledon 2021, Federer mới có thể trở lại thi đấu, và khi đó anh đã 41 tuổi. Ảnh: AFP

Lần gần nhất, Federer hiện diện trên sân quần vợt là ở giải Wimbledon 2021 ở Anh, giải đấu mà anh đã lọt vào Tứ kết, nhưng rồi gục ngã 0 - 3 trước tài năng trẻ Hubert Hurkacz. Kể từ đó, Federer đã rút khỏi Olympic Tokyo 2020, cũng như không đăng ký tham dự hai giải Masters 1000 quan trọng ở Toronto (Canada) và Cincinnati (Mỹ).

Tuổi tác và chấn thương rõ ràng đang là trở lực lớn đối với Federer, tay vợt vừa bước sang tuổi tứ tuần ngày 8/8 vừa rồi. Mặc dù đã được phẫu thuật 2 lần, nhưng đầu gối của Federer vẫn không ổn chút nào và thời gian tới, anh sẽ tiếp tục phải lên bàn mổ. Lần này, Federer sẽ phải nghỉ mất nhiều tháng, và dự kiến, sớm nhất thì cũng phải đến mùa xuân sang năm, Federer mới có thể trở lại sân đấu.

Khủng hoảng thiếu những cái tên lớn tại Mỹ mở rộng 2021

Nhà đương kim vô địch Mỹ mở rộng Dominic Thiem và Stan Wawrinka cũng vừa tuyên bố rút khỏi giải đấu năm nay. Trong đó, Dominic Thiem cũng sẽ không thi đấu từ nay đến hết mùa giải với chấn thương thắt lưng.

Chú thích ảnh
Không tham gia các giải đấu chuẩn bị cho Mỹ mở rộng 2021, Djokovic được cho là giữ sức cho mục tiêu lớn giành trọn "Năm Grand Slam". Ảnh: AFP

Novak Djokovic đang là ứng viên số 1 cho danh hiệu ở Mỹ mở rộng 2021. Tay vợt người Serbia đã đăng quang Australian Open, French Open, Wimbledon trong năm 2021. Dù phải rút lui khỏi giải tiền Mỹ mở rộng Cincinnati để dành thời gian cho gia đình nhưng nếu không gặp chấn thương, chắc chắn Djokovic sẽ không bỏ qua cơ hội giành trọn 4 Grand Slam trong năm nay.

Ở phía các tay vợt nữ, Serena Williams - tay vợt 6 lần vô địch Grand Slam tại New York cũng đã không thể tham dự giải đấu chuẩn bị cho Mỹ mở rộng. Tay vợt ngôi sao 39 tuổi gặp chấn thương ở chân sau cú trượt ngã tại Wimbledon.

Chị gái của Serena là Venus Williams cũng nghỉ thi đấu đến hết mùa giải. Sofia Kenin, Simona Halep cũng tuyên bố không tham gia giải đấu.

Với việc Grand Slam cuối cùng trong năm thiếu khá nhiều tay vợt kỳ cựu, cơ hội thể hiện cho các tay vợt trẻ là rất rõ ràng. Liệu họ có thể chặn đứng kế hoạch lọt vào nhóm giành trọn “Năm Grand Slam" (một năm vô địch cả 4 giải Grand Slam) của Novak Djokovic, đó cũng có thể là một lý do khiến người hâm mộ tìm ra sự hấp dẫn của Mỹ mở rộng 2021.

Minh Tuệ/Báo Tin tức
Tay vợt Roger Federer bỏ ngỏ thời điểm trở lại sân đấu 
Tay vợt Roger Federer bỏ ngỏ thời điểm trở lại sân đấu 

Ngôi sao quần vợt Roger Federer ngày 13/8 cho biết thời điểm trở lại sân đấu của anh hiện vẫn chưa chắc chắn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN