Djokovic vô địch Pháp mở rộng: 23 lần vô địch Grand Slam - một con số không tưởng

Đăng quang vô địch Roland Garros (Pháp mở rộng) 2023, tay vợt Serbia Novak Djokovic lần thứ 3 vô địch tại mặt sân bụi đỏ Paris. Hơn hết, Djokovic đã bước lên đỉnh cao lịch sử quần vợt trở thành tay vợt nam thành công nhất mọi thời đại với danh hiệu Grand Slam thứ 23 trong sự nghiệp - một khoảnh khắc lịch sử của quần vợt thế giới.
Chú thích ảnh
Kỷ lúc "vô tiền khoáng hậu" 23 Grand Slam của Djokovic. Ảnh: Reuters

Djokovic là nhà vô địch lớn tuổi nhất ở Paris (36 tuổi và 20 ngày), vượt qua “Vua đất nện” Nadal. Ngôi sao 36 tuổi người Serbia cũng trở thành tay vợt nam đầu tiên vô địch cả 4 giải Grand Slam với ít nhất là 3 lần mỗi giải, trong khi Nadal chỉ có 2 chiến thắng ở giải Australia mở rộng và 2 danh hiệu tại Wimbledon. Trong khi đó, huyền thoại Roger Federer cũng chỉ có 1 lần duy nhất lên ngôi tại giải Pháp mở rộng năm 2009.

Ở trận chung kết Grand Slam thứ 7 trong số 8 lần gần nhất tham dự, Djokovic đã tỏ ra vượt trội hơn đối thủ cả về kinh nghiệm cũng như bản lĩnh thi đấu. Casper Ruud đã gây ra không ít khó khăn cho Djokovic ở set 1 khi thắng liền 3 game đầu. Tuy nhiên, tay vợt người Serbia đã đòi lại được break và đưa set đấu vào loạt tie-break. Tại đây, anh chỉ để mất một điểm vào tay Ruud và giành thắng lợi set mở màn.

Chú thích ảnh
Djokovic lần thứ 3 đăng quang Roland Garros. Ảnh: Eurosports

Tận dụng tốt lợi thế về tinh thần, Djokovic đã không mắc sai lầm nào để giành chiến thắng 2 set tiếp theo và lên ngôi vô địch tại Paris.

"Anh ấy là VĐV sở hữu tâm lý tốt nhất trong lịch sử làng thể thao" - tay vợt nữ Victoria Azarenka.

Djokovic từng bỏ lỡ một cơ hội tốt như vậy cách đây 2 năm ở New York, trước Daniil Medvedev. Tay vợt người Nga đã “không tha thứ” cho đối thủ mắc lầm và lần đầu tiên giành Grand Slam cho tới nay. Quá khứ Paris cũng từng chứng kiến những khoảnh khắc buồn vui lẫn lộn với tay vợt người Serbia, đôi khi là những thất bại đau đớn. Anh không để sai lầm lặp lại, tiến một mạch đến với chiến thắng chung cuộc.

Việc góp mặt ở trận chung kết cũng giúp Djokovic cân bằng số trận đấu cuối cùng tại Grand Slam với Roger Federer là 58 lần.

Sau khi giành chức vô địch Pháp mở rộng 2023, Djokovic cho biết: "Tôi không muốn nói rằng tôi là người giỏi nhất trong lịch sử vì điều đó sẽ là thiếu tôn trọng người khác. Mỗi thời đại sẽ có những tay vợt vĩ đại. Khi bạn nói về lịch sử, bạn nói về Grand Slam và vị trí số 1 thế giới”.

Chú thích ảnh
Paris từng chứng kiến những khoảnh khắc buồn vui lẫn lộn của tay vợt người Serbia. Ảnh: Eurosports

Djokovic hiện là số 1 quần vợt nam, ngang với kỷ lục 23 Grand Slam của Serena Williams ở nội dung đơn nữ. Anh còn cách 1 chiến thắng so với kỷ lục tuyệt đối của Margaret Court (11 chiến thắng kỷ nguyên Mở). Điều này kích thích Nole khi bước vào Wimbledon.

“Tôi chưa nghĩ đến việc giải nghệ sau khi liên tục vô địch các giải đấu lớn, đó là điều thực sự thúc đẩy tôi. Tôi đang nghĩ đến Wimbledon" - Djokovic chia sẻ thêm về những dự định sắp tới ngay ở sân chính Philippe Chatrier.

Từng bị cạnh tranh mạnh mẽ bởi cặp Roger Federer và Nadal, nhưng hiện tại Djokovic có mọi thứ. Tay vợt người Serbia giờ đã vượt qua 2 huyền thoại kể trên về số Grand Slam, số danh hiệu lớn cũng như số tuần ngự trị ở vị trí số 1 thế giới.

Chú thích ảnh
Kỷ lục 23 Grand Slam của Djokovic. Ảnh: Eurosports

Federer đã chia tay sự nghiệp thi đấu, còn Nadal đang nghỉ dài hạn do chấn thương, đồng thời thừa nhận 2024 có thể là năm cuối trước khi giải nghệ. Những cái tên mới nổi như Alcaraz (20 tuổi) hay Ruud (24 tuổi) vẫn cần thêm thời gian. Không bất ngờ nếu Djokovic tiếp tục gia tăng thành tích số lần giành Grand Slam của mình.

Với chức vô địch Roland Garros lần thứ 3, Nole được 1.640 điểm, sẽ qua mặt Carlos Alcaraz để trở lại ngôi vị số 1 trên bảng xếp hạng ATP. Với số điểm này, huyền thoại sống người Serbia tạo ra khoảng cách 420 điểm với Alcaraz khi tay vợt Tây Ban Nha chỉ được cộng 360 điểm (7.175) sau khi thất bại ở bán kết.
Minh Tuệ/Báo Tin tức

Dành cho bạn

ASIAD 2026: Hàn Quốc không đạt chỉ tiêu, cách xa với Top 2

ASIAD 2026: Hàn Quốc không đạt chỉ tiêu, cách xa với Top 2

Tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 2026), Đoàn Thể thao Hàn Quốc giành 39 HCV, không đạt mục tiêu đề ra và tiếp tục đứng thứ ba sau Trung Quốc và Nhật Bản. Đáng chú ý, khoảng cách với Top 2 - nước chủ nhà Nhật Bản - còn nới rộng so với kỳ ASIAD 2022 tổ chức tại Hàng Châu (Trung Quốc).

HLV Kim Sang Sik đề cao tinh thần đoàn kết trước trận gặp Malaysia

HLV Kim Sang Sik đề cao tinh thần đoàn kết trước trận gặp Malaysia

Trước buổi tập tối 4/10, chuẩn bị cho trận tranh hạng Ba FIFA ASEAN Cup 2026 gặp Malaysia, HLV Kim Sang Sik thừa nhận đội tuyển Việt Nam đang gặp một số khó khăn về lực lượng, song khẳng định toàn đội sẽ đoàn kết, nỗ lực hết sức để giành kết quả tốt nhất.