Tây Ninh phấn đấu thu thuế xuất nhập khẩu tăng 20%

Hải quan Tây Ninh có kế hoạch triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tích cực trong công tác nghiệp vụ, quản lý tốt nguồn thu tại các đầu mối xuất nhập khẩu, nhằm tăng thêm nguồn thu cho ngân sách nhà nước.
Năm 2015, Hải quan Tây Ninh có kế hoạch triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tích cực trong công tác nghiệp vụ, quản lý tốt nguồn thu tại các đầu mối xuất nhập khẩu, nhằm tăng thêm nguồn thu cho ngân sách nhà nước, phấn đấu đến cuối năm hoàn thành kế hoạch thu 610 tỷ đồng, tăng 118 tỷ đồng với mức tăng 19% so với chỉ tiêu năm 2014.
Tây Ninh phấn đấu thu thuế xuất nhập khẩu tăng 20% ảnh 1

Hải quan Tây Ninh kiểm tra, giám sát hành lý nhập cảnh. Ảnh: Hà Thái - TTXVN.

Ông Huỳnh Văn Đức - Cục trưởng Cục Hải quan Tây Ninh cho biết, năm 2015 do nhà nước tiếp tục áp dụng chính sách miễn, giảm thuế xuất nhập khẩu đối với các mặt hàng nông sản qua lại biên giới Campuchia, nên nguồn thu tại các cửa khẩu phụ của tỉnh sẽ gặp khó khăn. Bù lại, Cục Hải quan Tây Ninh sẽ chỉ đạo Các Chi cục hải quan Khu vực Trảng Bàng, Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Xa Mát, bộ phận nghiệp vụ... tiếp tục rà soát, nắm chắc các doanh nghiệp đầu mối xuất khẩu hàng hóa, nguyên phụ liệu, máy móc thiết bị nhập khẩu tại các Khu công nghiệp Trảng Bàng, Thành Thành Công, Phước Đông - Bời Lời, Chà Là; tăng cường kiểm tra, giám sát, cập nhật quản lý giá, chống chuyển giá, cải cách thủ tục hành chính trong kê khai, mở rộng diện kê khai, thu nộp thuế qua hải quan điện tử, tăng cường kỷ cương trong thi hành công vụ, chống nợ động, nợ thuế phát sinh... nhằm hoàn thành tốt chỉ tiêu thu thuế nhà nước. Theo Cục trưởng Hải quan Tây Ninh, trong kế hoạch thu 610 tỷ đồng của năm 2015, dự kiến 70% sẽ thu từ nguồn xuất nhập khẩu tại các khu công nghiệp, khu kinh tế, còn lại 30% sẽ thu tại các cửa khẩu biên giới. Tính đến ngày 25/11/2014, các Chi cục và phòng nghiệp vụ thuộc Cục Hải quan Tây Ninh đã thu được 562,6 tỷ đồng thuế xuất nhập khẩu, vượt 13,27% so chỉ tiêu pháp lệnh, đạt 96% so với chỉ tiêu phấn đấu năm 2014.
Lê Đức Hoảnh
(TTXVN)

Dành cho bạn

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.