Tây Ninh có 37 đơn vị hành chính cấp xã loại I

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn vừa ban hành Quyết định (Số 7306/QĐ-UBND) về việc phân loại 96 đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Nghị định số 307/2025/NĐ-CP của Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính.

Theo đó, toàn tỉnh có 37 đơn vị hành chính loại I, gồm 11 phường và 26 xã; 55 đơn vị hành chính loại II, gồm 3 phường và 52 xã; 4 đơn vị hành chính loại III, đều là các xã.

Chú thích ảnh
Người dân làm thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa, Trung tâm Hành chính công tỉnh Tây Ninh. 
Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN

Các phường được xếp loại I gồm Long An, Tân An, Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh, Long Hoa, Thanh Điền, Trảng Bàng, An Tịnh, Gò Dầu và Gia Lộc. Các xã loại I gồm Dương Minh Châu, Tân Thành, Tân Hòa, Châu Thành, Bến Cầu, Khánh Hưng, Mỹ Quý, Đông Thành, Mỹ Yên, Cần Đước, Phước Lý, Tân Phú, Tân Biên, Bình Hiệp, Hậu Nghĩa, Mỹ Hạnh, Đức Hòa, Bến Lức, Cần Giuộc, Tân Tập, Thạnh Đức, Tân Đông, Tân Lập, Thạnh Bình, Phước Vinh và Ninh Điền. Nhóm đơn vị hành chính loại II gồm 55 đơn vị, trong đó có 3 phường Khánh Hậu, Kiến Tường, Hòa Thành và 52 xã trên địa bàn tỉnh. Bốn đơn vị hành chính loại III là các xã Long Hựu, Mỹ An, An Lục Long và Vĩnh Công.

Việc phân loại đơn vị hành chính được thực hiện trên cơ sở các tiêu chí về quy mô dân số, diện tích tự nhiên và các yếu tố đặc thù theo quy định của Chính phủ. Kết quả phân loại là căn cứ quan trọng để tổ chức bộ máy chính quyền địa phương, xác định biên chế, bố trí cán bộ, công chức và thực hiện các chế độ, chính sách phù hợp với từng loại đơn vị hành chính. Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện việc phân loại đơn vị hành chính đúng quy định, bảo đảm thống nhất về tiêu chí, phương pháp tính điểm, hồ sơ và trình tự, thủ tục theo quy định hiện hành.

Thanh Bình (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.