Tàu vũ trụ Progress MS-21 rơi xuống Thái Bình Dương có thể do tác động từ bên ngoài

Sự cố trên tàu vũ trụ chở hàng Progress MS-21 của Nga tách khỏi Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) và rơi xuống Thái Bình Dương tuần trước có thể do tác động từ bên ngoài. Đây là kết luận điều tra sơ bộ của Cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos công bố ngày 21/2.  

Trong thông báo đăng tải trên mạng xã hội Telegram, Roscosmos cho biết kết luận này được đưa ra trên cơ sở những hình ảnh cho thấy thay đổi trên bề mặt ngoài của con tàu. Roscosmos cũng đăng một bức ảnh cho thấy một lỗ hở đường kính khoảng 12 mm trong bộ tản nhiệt của hệ thống điều khiển nhiệt, đồng thời cho biết các tấm pin mặt trời cũng bị hư hại.

Roscosmos thông báo hiện tượng mất áp suất trên tàu Progress MS-21 ngày 11/2 vừa qua khi tàu này đã lắp ghép với ISS. Để đảm bảo an toàn, tàu phải tách ra khỏi ISS ngày 18/2. Sau đó Roscosmos quyết định cho tàu rơi xuống Thái Bình Dương ngày 19/2. 

Cùng ngày 21/2, Roscosmos cho biết tàu cứu hộ Soyuz MS-23 dự kiến sẽ được phóng lên vũ trụ ngày 24/2 và lắp ghép với ISS ngày 26/2. Tàu này dự kiến sẽ đưa 2 nhà du hành người Nga và 1 nhà du hành người Mỹ trên ISS trở về Trái Đất vào tháng 9/2023.

Trước đó, các nhà du hành này dự kiến trở về Trái Đất trên tàu Soyuz MS-22 vào ngày 15/12/2022, song tàu này cũng gặp sự cố hở mặt ngoài bộ tản nhiệt hệ thống điều khiển nhiệt. Sau khi phân tích tình hình, Ủy ban điều tra quốc gia Nga quyết định đưa tàu Soyuz MS-22 trở về Trái Đất theo chế độ không người lái.

Thúc Anh  (TTXVN)

Dành cho bạn

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.