Tàu Trung Quốc hung hãn, đâm trực diện tàu kiểm ngư Việt Nam

Tiếp tục những hành động leo thang căng thẳng tại khu vực hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981, lúc 14 giờ ngày 7/6, tàu kéo Trung Quốc số 281 đã đâm trực tiếp vào mặt trái tàu kiểm ngư KN-635 của Việt Nam.

Cục Kiểm ngư cho biết, hôm nay (7/6) nhóm tàu Trung Quốc sẵn sàng hú còi, đâm va, phun vòi rồng vào các tàu kiểm ngư Việt Nam. Lúc 14 giờ, tàu kéo Trung Quốc số 281 đã đâm trực tiếp vào mặt trái tàu kiểm ngư KN-635 của Việt Nam.

Các tàu kiểm ngư Việt Nam tiếp tục kiên trì bám trụ, tổ chức hoạt động đấu tranh với cường độ cao để phản đối và yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương 981 khỏi vùng biển Việt Nam trong phạm vi cách giàn khoan khoảng 9 – 11 hải lý.

Tàu cá Việt Nam tiếp tục bám ngư trường cách khu vực giàn khoan 35 – 40 hải lý, tổ chức đánh bắt thủy sản và đấu tranh phản đối hành động ngang ngược của tàu cá, tàu hải cảnh Trung Quốc nhằm đòi lại ngư trường truyền thống. Trong quá trình hoạt động, tàu hải cảnh và tàu cá của Trung Quốc đã có những hành động manh động, nguy hiểm đối với tàu cá Việt Nam.

Tàu Trung Quốc hung hãn, đâm trực diện tàu kiểm ngư Việt Nam ảnh 1

Tàu Trung Quốc hoạt động trái phép trên vùng biển Việt Nam liên tục vây ép, sử dụng vòi rồng phun nước về phía các tàu chấp pháp của Việt Nam. Ảnh: Sơn Bách - TTXVN


Trong ngày, Trung Quốc duy trì lực lượng với khoảng 120 tàu, gồm: 37 – 40 tàu hải cảnh, khoảng hơn 30 tàu vận tải và tàu kéo, 40 – 45 tàu cá và 4 tàu quân sự. Trong 4 tàu quân sự này có 2 tàu quét mìn hoạt động ở phía nam cách giàn khoan 19 – 21 hải lý, 2 tàu hộ vệ tên lửa ở phía Đông – Đông Nam cách giàn khoan 20 – 25 hải lý.

Ngoài ra, phía Việt Nam cũng phát hiện máy bay Y-8 của Trung Quốc hoạt động trinh sát nhiều vòng trong khu vực giàn khoan ở độ cao khoảng 250 – 300m.

Thông tin về tình hình trên thực địa, đại diện Cục Kiểm ngư cho biết, tàu cá Trung Quốc với khoảng 40 – 45 chiếc được sự hỗ trợ của 4 tàu hải cảnh đã có hành động ngăn cản, đẩy ép tàu cá của ngư dân Việt Nam khi đang khai thác ở ngư trường truyền thống thuộc chủ quyền của Việt Nam. Tuy nhiên, các tàu cá Việt Nam vẫn đảm bảo an toàn trong quá trình hoạt động khai thác thủy sản.

Tại khu vực giàn khoan, các tàu Trung Quốc gồm tàu hải cảnh, hải tuần, tàu kéo, tàu vận tải đã tổ chức thành từng nhóm để ngăn chặn quyết liệt hơn, manh động hơn, đẩy lùi các tàu kiểm ngư Việt Nam trong quá trình tiếp cận giàn khoan để thực hiện nhiệm vụ.

Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

Thu Phương


Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.