Tàu khu trục tên lửa của Mỹ tiến vào biển Baltic 'phô trương sức mạnh'

Hãng tin Ria Novosti của Nga đưa tin tàu khu trục tên lửa "Gravely" của Lực lượng Hải quân Mỹ ngày 10/1 vượt qua eo biển Đan Mạch tiến vào Biển Baltic.
Chú thích ảnh
Tàu khu trục tên lửa của Mỹ vào biển Baltic. Ảnh: sputniknews.com

Trước đó, Lực lượng Hải quân Mỹ đã công bố hình ảnh tàu khu trục này vượt qua Biển Bắc.

USS Gravely là tàu chỉ huy Nhóm hải quân thường trực đầu tiên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), có khả năng mang tới 56 tên lửa hành trình Tomahawk. Tháng 6/2016, chính tàu này đã áp sát nguy hiểm với tàu tuần tra "Yaroslav Mudry" của Nga trên Địa Trung Hải.

Trước đó, ngày 6/1, tàu đổ bộ cỡ lớn USS Fort McHenry của Hải quân Mỹ cũng đã tiến vào Biển Đen. Theo Bộ Quốc phòng Nga, Tàu tuần tra Pytlivy của Hạm đội Biển Đen đã kiểm soát được mọi hành động của USS Fort McHenry. Cựu chỉ huy của Hạm đội Biển Đen, Đô đốc Vladimir Komoedo cho rằng Mỹ cử Fort McHenry đến Biển Đen để "phô trương sức mạnh", tuy nhiên con tàu này không gây ra mối đe dọa đối với Nga.  

Dương Trí (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.