Nga sẽ đáp trả việc tàu khu trục tên lửa Mỹ bất ngờ tới Biển Đen

Moskva sẽ có phương án đáp trả đối với động thái của Mỹ điều tàu khu trục USS Carney mang theo tên lửa dẫn đường tiến vào Biển Đen.
Chú thích ảnh
Tàu khu trục USS Carney mang theo tên lửa dẫn đường. Ảnh: Sputnik/CCO

Thông tin trên được đài phát thanh Sputnik dẫn lời Frants Klintsevich – thành viên Ủy ban Quốc phòng Thượng viện Nga công bố ngày 14/8.

“Chắc chắn là sẽ có phản ứng. Và đó không phải phản ứng tự phát, mà nằm trong chương trình kiểm soát an ninh của Nga trên Biển Đen”, ông Klintsevich cho biết.

Nhà lập pháp Nga cho rằng việc tàu khu trục mang theo tên lửa dẫn đường của Mỹ tiến vào Biển Đen là một hành động nhằm “đẩy Nga đến bờ vực”.

“Một nỗ lực vô ích. Chúng tôi rất can đảm và không một ai đi đến bờ vực cả… Các động thái khiêu khích sẽ không thành công”, ông Klintsevich khẳng định. Ông Klintsevich cho rằng những cáo buộc Nga đang đe dọa bất kỳ ai dường như “quá vô lý” vì ông có cảm giác Mỹ sẽ thiết lập một sự hiện diện liên tục tại Biển Đen.

Trước đó cùng ngày, trong một tuyên bố, Hạm đội 6 Hải quân Mỹ thông báo tàu khu trục mang theo tên lửa dẫn đường USS Carney đã tiến vào Biển Đen làm nhiệm vụ an ninh hàng hải.

“Tàu khu trục USS Carney (DDG 64) mang theo tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke tiến vào Biển Đen ngày 12/8 nhằm triển khai các hoạt an ninh hàng hải và tăng cường năng lực cũng như khả năng phối hợp với các đồng minh trong khu vực. Hoạt động của tàu tại Biển Đen nhằm tăng cường an ninh và sự ổn định hàng hải trong khu vực, kết hợp với năng lực hàng hải của các đồng minh và đối tác khác tại Biển Đen”, tuyên bố nêu rõ.

Tàu USS Carney từng xuất hiện tại Biển Đen hồi tháng 1 trong lúc tham gia các cuộc tập trận chung với Hải quân Ukraine.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.