Tàu chiến Iran áp sát lãnh hải Mỹ

Một đô đốc hải quân Iran hôm nay cho biết, nước này đang triển khai các tàu chiến hướng về phía lãnh hải Mỹ nhằm phản ứng với việc Mỹ tăng cường hiện diện hải quân tại Vùng Vịnh.

Một quan chức hải quân cao cấp Iran hôm nay cho biết, nước này đang triển khai các tàu chiến hướng về phía lãnh hải Mỹ nhằm phát đi một thông điệp.

Tàu chiến Iran áp sát lãnh hải Mỹ ảnh 1

Tàu chiến Iran đậu tại cảng Port Sudan (của Sudan) nằm bên bờ Biển Đỏ ngày 8/2. Ảnh: CNN

Hãng thông tấn Fars dẫn thông báo ngày 9/2 của Đô đốc Afshin Razayee Haddad cho biết: “Hạm đội của Iran đang tiến về phía các đường lãnh hải Mỹ, và động thái này mang theo một thông điệp”.  Ông Haddad cũng khẳng định hạm đội Iran hiện đang trên đường tiến về Đại Tây Dương qua ngả Nam Phi.

Theo Fars, hoạt động triển khai nói trên là một phản ứng của Iran đối với việc Mỹ tăng cường hiện diện hải quân tại vùng Vịnh Persique. Hiện nay, Hạm đội 5 của Mỹ đang đóng tại căn cứ ở Bahrain.

Theo một quan chức quốc phòng Mỹ đề nghị giấu tên, đây không phải lần đầu tiên Iran đưa ra một thông báo mang tính đe dọa như vậy; ông này khẳng định, Iran mới chỉ dừng ở tuyên bố chứ không phải đã triển khai hạm đội.

Năm 2011, Tehran từng hai lần thông báo kế hoạch cử tàu chiến tiến về phía lãnh hải Mỹ. Theo trang GlobalSecurity.org (chuyên theo dõi các vấn đề tình báo và quốc phòng), thì hải quân là lực lượng nhỏ nhất trong các lực lượng vũ trang Iran.

P.L

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.