Thái Lan, Mỹ giảm quy mô tập trận Hổ mang Vàng do biến thể Omicron

Quy mô của cuộc tập trận quân sự chung thường niên Hổ mang Vàng do Thái Lan và Mỹ tổ chức từ 20/2 đến 5/3 dự kiến được giảm xuống còn 1.700 binh sĩ tham gia do biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 gây dịch bệnh COVID-19 lây lan mạnh.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: thethaiger.com

Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, tờ Bangkok Post ngày 17/1 dẫn một nguồn tin từ Các lực lượng vũ trang Thái Lan cho biết mặc dù cuộc tập trận Hổ mang Vàng năm nay bao gồm các hoạt động diễn tập thực chất, song sự xuất hiện của biến thể Omicron khiến cuộc tập trận này phải giảm quy mô. 

Theo lịch trình, các hoạt động diễn tập trong khuôn khổ cuộc tập trận Hổ mang Vàng năm nay sẽ được tổ chức ở các tỉnh miền Đông và miền Trung của Thái Lan, với các nội dung diễn tập như chỉ huy, hỗ trợ nhân đạo/dân sự cũng như diễn tập thực địa. Tương tự năm ngoái, các hoạt động diễn tập đòi hỏi một số lượng lớn người tham gia sẽ bị hủy bỏ, bao gồm các hoạt động bắn đạn thật, đổ bộ và sơ tán.

Tổng cộng 3.600 binh sĩ sẽ tham gia cuộc tập trận nói trên, trong đó có 1.900 binh sĩ Thái Lan, số còn lại chủ yếu bao gồm các quân nhân của Mỹ và của các quốc gia khác.

Ngọc Quang (TTXVN)
Binh sĩ của 29 nước tham gia cuộc tập trận Hổ mang vàng
Binh sĩ của 29 nước tham gia cuộc tập trận Hổ mang vàng

Ngày 25/2, cuộc tập trận Hổ mang vàng lần thứ 39, một trong những cuộc diễn tập quân sự đa phương lớn nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đã khai mạc ở Thái Lan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN