Đức, Mỹ và Ba Lan thảo luận việc tổ chức diễn tập quân sự chung 

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 26/2, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết Washington đang thảo luận với Berlin và Vácsava về kế hoạch tiến hành diễn tập quân sự chung ở Ba Lan để tăng cường bảo vệ sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius phát biểu tại Berlin ngày 19/1/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trên kênh ARD, ông Pistorius cho biết các bên đang cân nhắc tiến hành diễn tập, song ông không cung cấp thông tin chi tiết. Bộ trưởng Quốc phòng Đức nhấn mạnh cuộc diễn tập quân sự được tổ chức ở Ba Lan sẽ gửi đi tín hiệu "rất rõ ràng" rằng NATO đã mạnh hơn, đoàn kết hơn.

Bộ trưởng Pistorius cũng cho rằng đối với các nước Đông Âu như Ba Lan, các nước Baltic, Slovakia và những nước khác, điều quan trọng là nhận thấy Đức - thành viên châu Âu quan trọng nhất trong NATO và Mỹ - đối tác xuyên Đại Tây Dương đang thực hiện các nghĩa vụ phòng thủ.

Mạnh Hùng (TTXVN)
Nhật Bản sẽ chủ trì cuộc diễn tập quân sự chung đầu tiên với Mỹ, Pháp
Nhật Bản sẽ chủ trì cuộc diễn tập quân sự chung đầu tiên với Mỹ, Pháp

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobua Kishi ngày 23/4 cho biết Lực lượng Phòng vệ mặt đất (GSDF) của Nhật Bản sẽ tập trận cùng lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ và binh sĩ quân đội Pháp tại khu vực Tây Nam Nhật Bản trong tháng 5 tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN