Tăng tốc giải ngân hơn 30.000 tỷ đồng vốn các dự án giao thông

Năm 2022, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) được giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước tổng số 50.328 tỷ đồng. Theo rà soát của Vụ Kế hoạch và Đầu tư (Bộ GTVT), 6 tháng đầu năm 2022, ngành Giao thông đã giải ngân các dự án hạ tầng được khoảng 17.200 tỷ đồng, đạt 34,2% kế hoạch, nhưng khối lượng vốn giải ngân 6 tháng cuối năm 2022 còn khá lớn, lên tới khoảng 33.100 tỷ đồng (65,8%), chủ yếu nằm tại các công trường dự án đang triển khai.

Xác định áp lực này, Bộ GTVT đã có nhiều văn bản đôn đốc, yêu cầu các đơn vị chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm, các dự án phải hoàn thành trong năm 2022 như: Dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020, cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, sân bay Nội Bài, sân bay Tân Sơn Nhất, các dự án đường sắt cấp bách…

Chú thích ảnh
Công trường thi công dự án thành phần cao tốc Nghi Sơn-Diễn Châu.

Nhằm bảo đảm phân bổ, giải ngân hết kế hoạch năm 2022, Vụ Kế hoạch và Đầu tư cũng đã tham mưu Bộ GTVT yêu cầu các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án giao thông tăng tốc thi công, nhất là đối với các dự án đang “ì ạch” như các dự án thành phần cao tốc Bắc Nam đoạn Diễn Châu-Bãi Vọt, Nghi Sơn-Diễn Châu, Vĩnh Hảo-Phan Thiết… Với các dự án này, Bộ GTVT yêu cầu lãnh đạo điều hành cần quyết liệt hơn nữa, cắt cử nhân lực, thiết bị “thiện chiến” nhất để quản lý, điều hành tại hiện trường, kiên quyết cắt chuyển khối lượng với nhà thầu yếu kém và tập trung giải cứu tiến độ các gói thầu chậm.

Bên cạnh đó, Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết cho tất cả các dự án khởi công mới theo hướng cụ thể theo các mốc tiến độ hoàn thiện thủ tục đầu tư, mốc tiến độ thực hiện đầu tư và bao gồm dự kiến nhu cầu sử dụng vốn năm 2022, sớm trình lãnh đạo Bộ chấp thuận, để làm cơ sở đôn đốc và điều hành tổng thể kế hoạch vốn.

Tuy nhiên, theo đại diện các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án giao thông, hiện nay, giá nhiên, nguyên vật liệu đầu vào “leo thang” cao đang làm khó các nhà thầu, trong khi việc công bố chỉ số giá của địa phương không phản ánh kịp thực tế, ảnh hưởng lớn đến năng lực tài chính của nhà thầu và tiến độ thi công các dự án. Vì vậy, các dự án đề xuất các cấp có thẩm quyền sớm nghiên cứu chính sách đặc thù cho lĩnh vực xây dựng cơ bản, đặc biệt là các dự án trọng điểm quốc gia sử dụng vốn đầu tư công để bảo đảm tiến độ giải ngân.

Sơn Vân/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.