Tăng cường tin cậy chính trị, củng cố quan hệ hữu nghị gắn bó Việt Nam - Angola

Chiều 29/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã tiếp Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Phong trào Nhân dân Giải phóng Angola (MPLA) Jorge Inocencio Dombolo nhân dịp đoàn đại biểu cấp cao Đảng MPLA sang Việt Nam tham dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Chú thích ảnh
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp đồng chí Jorge Inocenio Dombolo, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Phong trào Nhân dân Giải phóng Angola. Ảnh: Xuân Khu/TTXVN

Tại buổi tiếp, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chào mừng và cảm ơn Đảng MPLA đã cử đoàn đại biểu cấp cao do đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị sang tham dự các hoạt động kỷ niệm nhân ngày hội lớn của dân tộc Việt Nam. Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh sự tham dự của các chính đảng bạn bè, anh em từ khắp nơi trên thế giới, nhất là từ những nước châu Phi xa xôi là niềm vui, sự cổ vũ, động viên cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong những ngày tháng Tư đầy ý nghĩa. Chuyến thăm lần này của đoàn đại biểu Đảng MPLA càng có ý nghĩa đặc biệt khi là hoạt động trao đổi đoàn cấp cao đầu tiên trong năm 2025, năm kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Angola.

Thường trực Ban Bí thư chia sẻ Việt Nam và Angola có quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, được hình thành từ trước khi hai nước giành độc lập dân tộc; chúc mừng đất nước Angola anh em đã đạt được những thành tựu nổi bật về ổn định chính trị, cải cách kinh tế, phát triển xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng MPLA. Thường trực Ban Bí thư khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam sẵn sàng cùng Đảng MPLA tăng cường tin cậy chính trị, củng cố quan hệ hữu nghị gắn bó, đưa quan hệ song phương phát triển toàn diện tại nhiều lĩnh vực tiềm năng trong thời gian tới.

Chú thích ảnh
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp đồng chí Jorge Inocenio Dombolo, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Phong trào Nhân dân Giải phóng Angola. Ảnh: Xuân Khu/TTXVN

Ủy viên Bộ Chính trị Jorge Inocencio Dombolo tự hào được đại diện cho MPLA tham dự các sự kiện trọng đại của dân tộc Việt Nam, trân trọng chuyển lời chúc mừng nồng thắm của Chủ tịch Đảng MPLA, Tổng thống João Lourenço, của Nhà nước và nhân dân Angola tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em. Ủy viên Bộ Chính trị Jorge Dombolo khẳng định trong chính sách đối ngoại của mình, Angola rất coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, hai nước và mong muốn cùng Việt Nam đưa quan hệ song phương phát triển ngày càng sâu rộng, đạt kết quả cụ thể, tương xứng với kỳ vọng của lãnh đạo và nhân dân hai nước.

Trong không khí thắm tình đồng chí, hai bên đã thống nhất thúc đẩy các cơ quan hữu quan phối hợp cùng tổ chức các hoạt động chính trị - ngoại giao, kinh tế, thương mại và văn hóa vào dịp kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (12/11/2025). Ghi nhận cộng đồng người Việt Nam tại Angola là cầu nối quan trọng trong việc tăng cường hiểu biết, giao lưu nhân dân giữa hai nước, Đảng MPLA khẳng định sẽ đề nghị các cơ quan chức năng sở tại tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam sinh sống, làm việc ổn định, lâu dài và đóng góp ngày càng nhiều cho sự phát triển của Angola.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.