Tăng cường hợp tác giữa tỉnh Lai Châu và các địa phương của Ấn Độ

Chiều 8/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Hà Trọng Hải đã tiếp Đoàn công tác Đại sứ quán Ấn Độ và Tổng Công ty đất hiếm Ấn Độ do ông Subhash P.Gupta, Phó Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam làm Trưởng đoàn.
Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: TTXVN phát

Đánh giá cao mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Ấn Độ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Hà Trọng Hải bày tỏ sự trân trọng và cảm kích trước sự hỗ trợ của các đối tác Ấn Độ dành cho tỉnh trong thời gian qua như: Tài trợ học bổng cho công chức tỉnh Lai Châu đi học nâng cao trình độ ngoại ngữ tại Ấn Độ; tài trợ dự án cầu bê tông cốt thép bản Đớ, xã Khổng Lào, huyện Phong Thổ...

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu đã giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, trong đó, nhấn mạnh tiềm năng phát triển nông nghiệp, với trên 9.400 ha chè, trên 6.300 ha mắc ca, trên 10.000 ha quế. Trong các sản phẩm nông nghiệp của tỉnh, đáng chú ý có cây sâm Lai Châu đang được định hướng là cây trồng chủ lực, mang lại giá trị kinh tế cao trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, tỉnh có cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, khí hậu trong lành với những cung đường đèo, ruộng bậc thang, lòng hồ thủy điện, suối khoáng nóng tự nhiên và rất nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng… Ngoài ra, Lai Châu còn có tiềm năng lớn về khoáng sản.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu đề xuất Đại sứ quán Ấn Độ hỗ trợ kết nối để doanh nghiệp hai bên hợp tác trong lĩnh vực du lịch, nông nghiệp, khai khoáng, giáo dục; quan tâm hỗ trợ để mặt hàng quế của tỉnh Lai Châu sớm được xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Ấn Độ; hỗ trợ, kết nối để các doanh nghiệp Ấn Độ có thể hỗ trợ, chuyển giao công nghệ chế biến trà đen cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trà của tỉnh Lai Châu.

Chú thích ảnh
Các đại biểu chụp ảnh chung. Ảnh: TTXVN phát

Nhấn mạnh Lai Châu rất nhiều tiềm năng có thể hợp tác, nhất là ngành chè, chế biến quế và phát triển du lịch, Phó Đại sứ Subhash P.Gupta khẳng định, Ấn Độ luôn hoan nghênh, sẵn sàng hỗ trợ Đoàn doanh nghiệp của Lai Châu sang để quảng bá, xúc tiến du lịch và đầu tư thương mại.

Tại buổi tiếp, ông D.Singh, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Tổng Công ty Đất hiếm Ấn Độ IREL đã giới thiệu về Tổng công ty. Theo đó, đây là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tổng cục Năng lượng Nguyên tử của Ấn Độ. Được thành lập vào năm 1950, Tổng công ty này có nhiệm vụ sản xuất đất hiếm, Thorium và các chất từ đất hiếm. Tổng công ty có năng lực khai thác 10.000 tấn đất hiếm hàng năm. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Tổng Công ty Đất hiếm Ấn Độ IREL bày tỏ mong muốn tìm kiếm khả năng hợp tác với Việt Nam trong chế biến đất hiếm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Hà Trọng Hải nhấn mạnh thêm về những chính sách ưu đãi đầu tư của tỉnh và cam kết luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi, đồng hành để các doanh nghiệp Ấn Độ đến khảo sát, hợp tác đầu tư, kinh doanh lâu dài tại tỉnh Lai Châu; đồng thời bày tỏ hy vọng hợp tác giữa Lai Châu và các đối tác Ấn Độ sẽ có những bước phát triển mới trong tương lai.

Việt Hoàng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.