TP Hồ Chí Minh thúc đẩy hợp tác với các doanh nghiệp Ấn Độ

Sáng 17/10, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar đang thăm và làm việc tại Thành phố.
Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi tiếp. 

Chào mừng chuyến công tác lần đầu tiên tới TP Hồ Chí Minh của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ấn Độ, ông Nguyễn Văn Nên chia sẻ kỷ niệm tốt đẹp trong chuyến công tác và khánh thành tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Ấn Độ vào năm trước; bày tỏ tự hào nhận thấy, trong hơn 50 năm qua, dù tình hình thế giới nhiều biến động và phức tạp, mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Ấn Độ được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thủ tướng Ấn Độ Jawaharlal Nehru đặt nền móng, được các thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước dày công vun đắp đã không ngừng được củng cố, phát triển.

Chúc mừng kết quả Kỳ họp họp lần thứ 18 của Ủy ban hỗn hợp Việt Nam - Ấn Độ do ông Subrahmanyam Jaishankar đồng chủ trì vừa diễn ra tại Hà Nội, ông Nguyễn Văn Nên cho biết, TP Hồ Chí Minh đã và đang triển khai các hoạt động hợp tác với Ấn Độ theo tinh thần đã được lãnh đạo hai nước thỏa thuận, trong đó, có việc khánh thành tượng lãnh tụ Ấn Độ Mahatma Gandhi tại Thành phố. TP Hồ Chí Minh cũng sẽ nỗ lực tích cực đóng góp vào việc thực hiện sớm đạt mục tiêu 20 tỷ USD kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Ấn Độ mà Ủy ban hỗn hợp hai nước vừa thông qua.

Ông Nguyễn Văn Nên cho biết, những năm qua, quan hệ giữa TP Hồ Chí Minh và Ấn Độ không ngừng được củng cố, phát triển trên các lĩnh vực hợp tác thương mại, đầu tư, giao lưu nhân dân. Tuy nhiên, TP Hồ Chí Minh nhận thấy tiềm năng hợp tác với các đối tác Ấn Độ còn rất lớn và mong muốn Ấn Độ tiếp tục tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai bên gặp gỡ, tìm kiếm cơ hội, đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực thế mạnh như, thương mại, du lịch, khoa học - công nghệ, giáo dục… để phát triển quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực này tương xứng tiềm năng, sự mong muốn của cả hai bên. 

Cảm ơn lãnh đạo TP Hồ Chí Minh dành thời gian tiếp, ông Subrahmanyam Jaishankar chia sẻ ấn tượng tốt đẹp trong lần đầu tiên tới thăm, làm việc tại Thành phố và thông báo về kết quả Kỳ họp lần thứ 18, Ủy ban hỗn hợp Việt Nam - Ấn Độ diễn ra tại Hà Nội vừa qua, góp phần thúc đẩy hơn nữa sự hợp tác giữa hai nước. Ấn Độ và Việt Nam đều đang nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách của mỗi nước nhưng cùng mong muốn thúc đẩy mối quan hệ hợp tác, đảm bảo quyền lợi an ninh của khu vực vì hòa bình, ổn định.

Ghi nhận những tiến triển tích cực trong quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ đánh giá cao sự phát triển kinh tế của TP Hồ Chí Minh đối với Việt Nam cũng như vai trò của Thành phố trong thúc đẩy quan hệ hợp tác du lịch, thương mại, đầu tư giữa hai nước.

Ông Subrahmanyam Jaishankar cảm ơn lãnh đạo TP Hồ Chí Minh đã hỗ trợ, tạo điều kiện cho hoạt động của Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại Thành phố; cảm ơn Thành phố đã đặt tượng lãnh tụ Mahatma Gandhi - vị cha già dân tộc Ấn Độ tại công viên trung tâm của Thành phố, thể hiện mối quan tâm, tình cảm tốt đẹp của Thành phố đối với nhân dân Ấn Độ. 

Cảm ơn những gợi ý đề xuất hợp tác của lãnh đạo TP Hồ Chí Minh, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ấn Độ bày tỏ mong muốn hợp tác cùng Thành phố thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư, nhất là tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa doanh nghiệp hai bên; đồng thời cho biết, nhiều doanh nghiệp Ấn Độ mong muốn tìm hiểu, hợp tác đầu tư với Thành phố trong các lĩnh vực thế mạnh như, dược phẩm, xây dựng cơ sở hạ tầng.

Trong thời gian ở thăm và làm việc tại Thành phố, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar sẽ dự lễ khánh thành tượng lãnh tụ Mahatma Gandhi tại công viên Tao Đàn; dự lễ đón tàu hải quân Ấn Độ thăm hữu nghị TP Hồ Chí Minh.

Bài, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.