Thúc đẩy hợp tác hàng hải giữa TP Hồ Chí Minh và Ấn Độ

Trưa 18/10, tàu buồm Hải quân Ấn Độ INS Sudarshini do Trung tá Kamal Singh Rana làm Thuyền trưởng đã cập Cảng quốc tế TP Hồ Chí Minh, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị Thành phố trong 3 ngày. 

Sau lễ đón, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar cùng Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Ngô Minh Châu đã xuống thăm tàu INS Sudarshini và phát biểu chào mừng sự kiện. 

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, ông Ngô Minh Châu nhấn mạnh, quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp của Việt Nam - Ấn Độ vốn được Chủ tịch Hồ Chí Minh và lãnh tụ Mahatma Gandhi dày công vun đắp đã không ngừng phát triển toàn diện về mọi mặt. Trong đó, quan hệ giữa Thành phố Hồ Chí Minh với Ấn Độ cũng không ngừng được củng cố và phát triển trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư, giao lưu nhân dân. Thành phố luôn coi trọng và đánh giá cao chuyến thăm của ngài Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ đến địa phương, góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai bên trong thời gian tới. 

Lãnh đạo UBND Thành phố tin tưởng, chuyến thăm của tàu INS Sudarshini và lực lượng Hải quân Ấn Độ đến Việt Nam không chỉ thúc đẩy hợp tác giữa lực lượng Hải quân hai nước mà còn là sợi dây gắn kết giữa Chính phủ và nhân dân hai quốc gia, góp phần vào hòa bình, an ninh, ổn định ở khu vực và trên thế giới.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar nhấn mạnh, chuyến thăm Thành phố Hồ Chí Minh của tàu Hải quân Ấn Độ INS Sudarshini là một điểm nhấn trong quan hệ giữa hai nước, đặc biệt là quan hệ quốc phòng và hàng hải. Những năm qua, hợp tác quốc phòng là một trong những trụ cột của quan hệ Ấn Độ - Việt Nam. Hai nước đã ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác về quốc phòng, góp phần thúc đẩy mối quan hệ giữa hai bên.

Theo Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ, sự kiện tàu INS Sudarshini cập cảng Thành phố Hồ Chí Minh là biểu tượng của mối quan hệ quốc phòng giữa hai nước, đánh dấu nỗ lực của hai bên trong thúc đẩy mạnh hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng; góp phần củng cố, vun đắp mối quan hệ truyền thống lâu đời ngày càng phát triển “đơm hoa kết trái” trong tất cả các lĩnh vực như: văn hóa, yoga, thương mại, du lịch đầu tư… Chính phủ Ấn Độ cam kết sẽ quan tâm xúc tiến, thúc đẩy các hoạt động hợp tác với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực từ chính trị đến kinh tế.

Trong thời gian ở Thành phố Hồ Chí Minh, các sỹ quan, thủy thủ và học viên tàu INS Sudarshini sẽ thăm xã giao Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân Việt Nam; đặt vòng hoa tưởng niệm tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm một số di tích lịch sử, văn hóa của Thành phố và tham gia một số hoạt động giao lưu hữu nghị với bộ đội và nhân dân địa phương.

Tàu hải quân Ấn Độ INS Sudarshini là tàu buồm huấn luyện có chiều dài 54 m, rộng 8,5 m. Tàu có 20 cánh buồm; được chế tạo nhằm phục vụ công tác huấn luyện tính cách và kỹ năng vận hành hàng hải của các thủy thủ, giúp họ làm quen với các trạng thái của gió, dòng chảy, biển và thời tiết. Từ khi được đưa vào biên chế trong lực lượng Hải quân Ấn Độ vào năm 2012, tàu INS Sudarshini đã thực hiện các chuyến hải trình đến nhiều cảng nước ngoài khác nhau (trong đó có các cảng của các quốc gia ASEAN), trở thành một trong những biểu tượng của hải quân Ấn Độ trong việc thúc đẩy tình hữu nghị, hợp tác hàng hải với các quốc gia nước ngoài thân thiện.

Xuân Khu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.