Tặng cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho ngư dân vùng biên giới biển tỉnh Sóc Trăng

Ngày 21/9, Đồn Biên phòng Trung Bình và Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng phối hợp với UBND thị trấn Trần Đề (huyện Trần Đề, Sóc Trăng) tổ chức trao tặng cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho các chủ tàu cá và ngư dân vùng biên giới biển huyện Trần Đề.
Chú thích ảnh
Lãnh đạo BĐBP Sóc Trăng trao tặng cờ và ảnh bác Hồ cho ngư dân vùng ven biển Sóc Trăng. 

Tại buổi lễ, các đơn vị đã trao tặng 1.000 lá cờ Tổ quốc và 150 tấm ảnh Bác Hồ, 90 phao cứu sinh cho các ngư dân trên địa bàn biên giới huyện Trần Đề.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Lê Văn Anh - Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng cho biết, sự có mặt của ngư dân trên các vùng biển Việt Nam không chỉ đơn thuần là những hành trình khai thác, đánh bắt hải sản mà hình ảnh mỗi tàu, thuyền đánh cá của ngư dân với lá cờ đỏ sao vàng là những “cột mốc sống” khẳng định chủ quyền biển, đảo thiêng liêng, bất khả xâm phạm của Tổ quốc. Những việc làm trên tuy nhỏ nhưng có ý nghĩa hết sức to lớn giúp ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Theo lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng, thời gian gần đây, các đồn Biên phòng thuộc Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng đã trao tặng hơn 2.000 lá cờ Tổ quốc, 500 ảnh Bác Hồ và trên 100 phao cứu sinh cho ngư dân tuyến biên giới biển của tỉnh.

Tin, ảnh: Trung Hiếu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.