Trao 3.000 lá cờ Tổ quốc tặng ngư dân Lý Sơn (Quảng Ngãi)

Sáng 3/3, tại cảng Sa Kỳ, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi, Tỉnh Đoàn phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Huế đã trao 3.000 lá cờ Tổ quốc tặng các ngư dân đánh bắt xa bờ huyện Lý Sơn.
Cũng tại buổi lễ, Ban Tổ chức tặng 10 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho con em ngư dân xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi. 
Trao 3.000 lá cờ Tổ quốc tặng ngư dân Lý Sơn (Quảng Ngãi) ảnh 1

Cột cờ Tổ quốc trên huyện đảo Lý Sơn. Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN

Tiến sĩ Vũ Đình Bảy, Trưởng khoa Giáo dục chính trị, Trường Đại học Sư phạm Huế cho biết: Hình ảnh những ngư dân Lý Sơn ra Hoàng Sa đánh bắt thủy sản trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam đã chạm vào trái tim của rất nhiều người. Hoạt động này của cán bộ và sinh viên Trường Đại học Sư phạm Huế nhằm động viên tinh thần các ngư dân đang ngày đêm kiên cường bám biển, khẳng định chủ quyền biển đảo Tổ quốc. 
Chương trình được phát động từ ngày 28/5/2016, đến nay đã nhận được hơn 11.000 lá cờ. Ngư dân Võ Duy Chiến chia sẻ: “Mỗi chuyến ra khơi, ngoài các phương tiện để phục vụ công tác đánh bắt thủy sản, không thể thiếu lá cờ Tổ quốc, bởi nó là biểu tượng của đất nước. Hôm nay được tặng cờ Tổ quốc, chúng tôi thấy rất vui và quyết tâm bám biển để cải thiện cuộc sống, đồng thời bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc”. 
Việc trao cờ tặng ngư dân là một trong những hoạt động nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của đoàn viên thanh niên về vị trí chiến lược của biển đảo Việt Nam; qua đó, nâng cao tinh thần yêu nước, tinh thần tự cường dân tộc trong đoàn viên thanh niên, cùng đoàn kết, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. 
Đinh Thị Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.