Cột cờ chủ quyền Tổ quốc tại đảo Phú Quý được khởi công xây dựng vào tháng 6/2015 tại mỏm Đông đồi Chuối, phía dưới là bãi biển Gành Hang (thôn Triều Dương, xã Tam Thanh). Cột cờ có chiều cao 22,6 m, bằng bê tông cốt thép, mặt hướng ra biển. Lá cờ Tổ quốc của cột cờ có kích thước 4m x 6m, được may bằng chất liệu vải có độ bền cao, phù hợp với đặc thù vùng gió biển.
Thiếu tướng Đỗ Hồng Đó, Chính ủy Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 trao tặng cờ Tổ quốc cho huyện Đoàn đảo Phú Quý.
Tuổi trẻ Cảnh sát biển hướng về cột cờ chủ quyền.
Đoàn viên thanh niên huyện đảo Phú Quý cùng lực lượng Cảnh sát biển chào cờ tại Cột cờ chủ quyền biển đảo Phú Quý.
Đây là một trong 7 cột cờ chủ quyền được xây dựng trong khuôn khổ Dự án xây dựng Cột cờ chủ quyền Tổ quốc tại các đảo tiền tiêu trải dọc đất nước, bao gồm: đảo Trần (Quảng Ninh), đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng), đảo Hòn La (Quảng Bình), đảo Cù Lao Xanh (Bình Định), đảo Phú Quý (Bình Thuận), đảo Côn Sơn (Bà Rịa - Vũng Tàu) và đảo Thổ Chu (Kiên Giang).
Cột cờ mang ý nghĩa thiêng liêng với Tổ quốc và dân tộc Việt Nam, góp phần quan trọng trong việc tuyên truyền, giáo dục lòng yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào và ý thức, trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển đảo của thế hệ tuổi trẻ và nhân dân trên đảo.
Lá cờ Tổ quốc tung bay trong gió biển đảo Phú Quý.
Ngày 1/10, Đoàn Đặc nhiệm Phòng, chống tội phạm ma túy số 2, BTL Cảnh sát biển tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật gắn với công tác dân vận “Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo”, trao tặng 500 lá cờ Tổ quốc cùng nhiều phần quà cho bà con xã Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.
Tỉnh An Giang xác định phát triển nuôi biển là một trong những hướng quan trọng để tái cơ cấu ngành thủy sản của tỉnh theo hướng hiện đại, bền vững, đồng thời tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân ven biển và giảm áp lực khai thác thủy sản.
Chiều 29/9, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển triển khai sơ kết hai năm (2025 - 2026) thực hiện nhiệm vụ tổ chức Đoàn công tác địa phương đi khảo sát, nắm tình hình các vùng biển, đảo ven bờ.
Ngày 29/9, tại TP Cần Thơ, Cục Chính trị Cảnh sát biển Việt Nam tổng duyệt chương trình tham gia Hội thi cán bộ Đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ toàn quân năm 2026.
Tỉnh Gia Lai đã và đang tập trung nguồn lực khắc phục các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) về khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); trong đó, việc áp dụng công nghệ số đã góp phần minh bạch hóa dữ liệu nghề cá, tăng cường truy xuất nguồn gốc thủy sản.