Tân Thủ tướng Bỉ nhậm chức

Ngày 3/2, ông Bart De Wever, lãnh đạo đảng bảo thủ Liên minh Flemish mới (N-VA), đã chính thức tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Bỉ, sau khi đạt được một thỏa thuận liên minh đầy khó khăn, đưa đất nước này dịch chuyển sang cánh hữu.

Thỏa thuận được ký kết vào cuối ngày 31/1 sau 7 tháng đàm phán gian nan, đánh dấu lần đầu tiên một chính trị gia theo chủ nghĩa dân tộc đến từ vùng Flanders nói tiếng Hà Lan trở thành Thủ tướng Bỉ.

Ông De Wever, sinh năm 1970, tuyên thệ nhậm chức trước Vua Philippe trong buổi lễ tại cung điện hoàng gia ở Brussels. Dự kiến, sau lễ nhậm chức, ông sẽ có cuộc họp với các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) để thảo luận về quốc phòng và quan hệ xuyên Đại Tây Dương.

Trong cuộc bầu cử hồi tháng 6 năm ngoái, do không có đảng nào ở nước này giành được đa số nên 5 đảng đã tham gia đàm phán thành lập liên minh do N-VA dẫn đầu. Chính phủ mới gồm 3 đảng từ vùng Flanders là N-VA, đảng Dân chủ Thiên chúa giáo (CD&V) và đảng cánh tả Vooruit (Onward), cùng 2 đảng từ vùng Wallonia nói tiếng Pháp là đảng trung dung Les Engagés và đảng cánh hữu Phong trào Cải cách (MR). Liên minh của 5 đảng hiện có 81 ghế trong tổng số 150 ghế tại Quốc hội Bỉ.

Một trong những điểm gây tranh cãi lớn nhất trong quá trình đàm phán là vấn đề thâm hụt ngân sách, vốn chiếm 4,4% GDP của Bỉ vào năm 2023. Trong khi đó,  Bỉ đang là một trong 7 quốc gia thuộc EU phải chịu các biện pháp kỷ luật, vì vi phạm quy tắc tài chính của khối. Nước này bị giới hạn thâm hụt ngân sách không được vượt quá 3% GDP.

Trong các tuyên bố, ông De Wever - người từng giữ chức Thị trưởng thành phố Antwerp từ năm 2013 - cam kết sẽ thúc đẩy các biện pháp cắt giảm phúc lợi xã hội và cải cách lương hưu. Tuy nhiên, những đề xuất này của ông đang vấp phải phản đối mạnh mẽ từ các công đoàn lao động. 

Bỉ, quốc gia bị chia rẽ bởi cộng đồng nói tiếng Pháp và tiếng Hà Lan, có hệ thống chính trị phức tạp và những cuộc đàm phán liên minh kéo dài. Kỷ lục về thời gian thành lập chính phủ của nước này từng lên tới 541 ngày vào năm 2010-2011. Trong cuộc đàm phán thành lập liên minh vừa rồi, có lúc mọi việc tưởng chừng rơi vào đổ vỡ hồi mùa Hè năm ngoái do bất đồng về ngân sách. Ông De Wever từng dọa sẽ từ bỏ nếu không đạt được thỏa thuận. Rất may là sau cuộc đàm phán kéo dài 60 tiếng liên tục, các bên đã đạt được nhất trí về chương trình hành động dài 800 trang, mở đường cho chính phủ mới được thành lập.

Ông De Wever tiếp quản vị trí từ cựu Thủ tướng Alexander De Croo, người đã lãnh đạo liên minh 7 đảng được thành lập sau 493 ngày đàm phán vào năm 2019-2020. Ông De Croo giữ vai trò lãnh đạo tạm quyền kể sau cuộc bầu cử tháng 6 năm ngoái cho đến khi chính phủ mới được thành lập.

Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Toàn cảnh Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) tại Brussels, Bỉ, ngày 24/5/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Ba nước đề xuất cơ chế 'phanh khẩn cấp' đối với luật mới của EU

Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever đã kêu gọi thiết lập cơ chế “phanh khẩn cấp”, cho phép các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) ngăn chặn những dự luật mới mà họ cho là tạo ra gánh nặng quá mức đối với các quốc gia và doanh nghiệp trong khối.

 'Phép thử' năng lực ứng phó chung

'Phép thử' năng lực ứng phó chung

Những đám cháy rừng và đất than bùn tại Indonesia đang đẩy khói mù độc hại vượt biên giới, ảnh hưởng nặng nề đến chất lượng không khí tại Malaysia, Singapore, Philippines và một số khu vực lân cận.

Ngừng bắn chưa mở lối cho hòa bình tại Gaza

Ngừng bắn chưa mở lối cho hòa bình tại Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, một năm sau khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực ngày 10/10/2025, cuộc sống của khoảng 2 triệu người Palestine tại Dải Gaza vẫn chưa trở lại bình thường.