Tai nạn thương tích trẻ em - đến hè lại lo

Mặc dù đã được khuyến cáo rất nhiều, thế nhưng năm nào cũng vậy, cứ vào dịp hè tai nạn thương tích ở trẻ em lại gia tăng, để lại hậu quả nặng nề đối với thể chất và tâm lý của trẻ. Tuy nhiên, phần lớn những tai nạn này hoàn toàn có thể phòng ngừa, giảm thiểu hậu quả nếu người lớn quan tâm, chú ý hơn.
Chú thích ảnh
Bác sĩ Khoa Bỏng - Chỉnh trực, Bệnh viện Nhi đồng 2 Thành phố Hồ Chí Minh đang kiểm tra cho bệnh nhi.

Tai nạn thương tích rình rập trẻ em những ngày hè

Nghỉ hè, cứ chiều chiều, bé trai Ksor Y Phát (12 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk) lại chơi thả diều cùng chúng bạn. Chiều 10/6, khi đang thả diều với bạn, dây diều của Phát cùng một bạn nữa bị vướng vào mái nhà. Không ý thức được nguy hiểm, Y Phát leo lên mái nhà để gỡ dây diều thì bị điện giật. Em bị phỏng nặng gần như toàn bộ nửa thân dưới. Sau khi sơ cứu tại địa phương, Y Phát được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 2 để tiếp tục điều trị, ghép da.

Nằm cạnh Y Phát, bé gái Lâm Hạnh Dung (9 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) cũng không ngừng rên rỉ vì đau đớn. 10 ngày trước, trong lúc đi xe đạp ở sân nhà hàng xóm, bé Hạnh Dung bị ngã, xe đạp vướng vào nồi nước sôi khiến nước đổ ụp lên người. Em bị bỏng nặng từ vai đến mông.

"Bình thường bé đi học nhưng mấy nay nghỉ hè nên con về nhà chơi với ông bà, mới được mấy hôm thì tai nạn xảy ra, nhìn con đau đớn mà tôi như đứt từng khúc ruột", chị Lam Phương, mẹ Hạnh Dung chia sẻ trong nước mắt.

Đây chỉ là hai trong nhiều trường hợp trẻ em bị tai nạn thương tích đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2 Thành phố Hồ Chí Minh. Bác sĩ Lê Hải Lợi, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết, tai nạn thương tích trẻ em thường xảy ra quanh năm nhưng thường gia tăng vào những ngày hè. Trung bình mỗi ngày, Bệnh viện Nhi đồng 2 tiếp nhận từ 2 - 3 trường hợp tai nạn thương tích, trong đó phổ biến là tai nạn giao thông, đuối nước, té ngã do leo trèo, bị rắn hoặc côn trùng cắn…

Mới đây, Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận một bé gái 11 tuổi (ngụ tỉnh Kiên Giang) nhập viện vì bị rắn độc cắn. Người nhà cho biết, ngày 6/6 bé đi ra vườn thì bị rắn cắn ở vùng cổ chân phải, nghi là rắn hổ đất. Sau đó, bé gái rơi vào tình trạng lơ mơ, thở mệt được đưa đến bệnh viện địa phương xử trí ban đầu và chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 1. Khi đến Bệnh viện Nhi đồng 1, bệnh nhi đã rơi vào hôn mê, suy hô hấp nặng kèm sưng bầm vùng cổ chân phải với dấu rắn cắn ở mắt cá trong. Ngay lập tức, bệnh nhi được đặt nội khí quản thở máy, hội chẩn truyền 8 lọ huyết thanh kháng nọc rắn hổ đất. Hiện tại bệnh nhi tỉnh táo, thở bình thường, ăn uống được, vết thương rắn cắn tiến triển tốt.

Cùng với rắn cắn, từ đầu hè đến nay, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, Thành phố Hồ Chí Minh cũng tiếp nhận nhiều trường hợp trẻ bị ong đốt. Bác sĩ Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện cho biết, hè là thời điểm trẻ được nghỉ học, đi du lịch, về quê hoặc không được gia đình kiểm soát chặt chẽ. Các tai nạn thường gặp gồm bỏng (điện, xăng, hóa chất), đuối nước, ong đốt, rắn cắn, tai nạn giao thông…

Chú thích ảnh
Một bệnh nhi bị tai nạn giao thông khám, điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2 Thành phố Hồ Chí Minh.

Hậu quả nặng nề

Thống kê của Cục Quản lý môi trường (Bộ Y tế) cho thấy, mỗi năm cả nước có trên 370.000 trẻ em dưới 16 tuổi bị tai nạn thương tích, trong đó 6.600 trường hợp tử vong. Riêng tại Thành phố Hồ Chí Minh, trong năm 2023, có trên 19.000 trường hợp tai nạn thương tích xảy ra ở trẻ em dưới 16 tuổi, trong đó có trên 8.000 trường hợp xảy ra tại nhà. Như vậy, mỗi ngày, ở Việt Nam có hàng trăm trẻ em và người chưa thành niên bị tai nạn thương tích.

Tai nạn thương tích thường để lại hậu quả rất nặng nề đối với trẻ em. Như trường hợp của bé M.T (12 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang) bị tai nạn giao thông khiến hai chân bị đứt lìa, dập vỡ tầng sinh môn và các tổn thương nặng khác. Được chuyển khẩn cấp lên Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, bé gái ngay lập tức được phẫu thuật tháo khớp háng hai bên, làm hậu môn tạm. Tỉnh dậy sau ca phẫu thuật, bé M.T khóc rất nhiều, em vẫn không tin là mình đã vĩnh viễn mất đi đôi chân. Xoa dịu con trên giường bệnh, chị M.N (mẹ bé M.T) phải cố nuốt nước mắt vào trong. Chị không biết tương lai sau này của con gái mình sẽ ra sao khi không còn đôi chân nữa.

Những ngày đầu tháng 6, vụ việc hai bé gái bị đuối nước tử vong tại một bể bơi khi đang đi du lịch cùng gia đình ở Quảng Ninh khiến nhiều người bàng hoàng. Hai bé là chị em ruột, trong lúc người lớn không chú ý, các em bị rơi xuống bể bơi trong căn hộ, được đưa đi cấp cứu nhưng bé gái 4 tuổi đã tử vong sau đó 1 ngày, còn chị gái 7 tuổi tiếp tục được lọc máu tại bệnh viện nhưng không qua khỏi.

Theo các bác sĩ, hậu quả mà tai nạn thương tích gây ra cho trẻ em là vô cùng nặng nề, ảnh hưởng đến thể chất, tâm lý của trẻ, thậm chí là tử vong. Do đó, phụ huynh cần có trách nhiệm phòng ngừa tai nạn thương tích cho trẻ em. Các bác sĩ khuyến cáo, trong những ngày hè, phụ huynh cần trông coi trẻ cẩn thận, giáo dục trẻ không tham gia vào các trò chơi có thể gây nguy hiểm. Dù ở độ tuổi nào, phụ huynh cũng không nên để trẻ ở nhà một mình hoặc tự đi chơi. Phụ huynh cần trang bị cho con một số kiến thức tự bảo vệ bản thân khi ở nhà một mình và phải tập cho trẻ một số kỹ năng xử lý tình huống có thể xảy ra.

Riêng phụ huynh, khi có ý định đưa con đi du lịch nên tìm hiểu kỹ các nguy cơ mà con có thể gặp phải và cần trang bị cho mình các kỹ năng sơ cấp cứu cơ bản để xử trí kịp thời các tình huống tai nạn.

Bài và ảnh: Đinh Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.

Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ thay đổi tư duy

Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ thay đổi tư duy

Đổi mới sáng tạo không chỉ bắt đầu từ công nghệ hay những phát minh mới, mà trước hết từ thay đổi tư duy, dám đặt câu hỏi, tìm cách làm khác và biến ý tưởng thành giá trị thực tế.

Lối sống xanh bảo vệ môi trường

Lối sống xanh bảo vệ môi trường

Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng xác định, bảo vệ môi trường là một trong những nhiệm vụ trung tâm hướng tới sự phát triển bền vững của đất nước.

Chủ động phòng ngừa cháy, nổ từ cơ sở

Chủ động phòng ngừa cháy, nổ từ cơ sở

Cháy, nổ có thể gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đối với tính mạng, tài sản và hoạt động sản xuất, kinh doanh. Việc sử dụng ngày càng nhiều thiết bị điện, phương tiện và nguồn năng lượng mới cũng đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.