Tái hiện không gian văn hóa tại Di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 17/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Lễ dâng hương và khai mạc trưng bày “Không gian dệt lụa” tại Di tích Nhà Chủ tịch Hồ Chí Minh ở và làm việc tháng 12/1946 tại Vạn Phúc, quận Hà Đông, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2021).
Chú thích ảnh
Cắt băng khai mạc trưng bày "Không gian dệt lụa".

Di tích Nhà Chủ tịch Hồ Chí Minh ở và làm việc tháng 12/1946 tại Vạn Phúc, quận Hà Đông là một trong 14 địa điểm thuộc hệ thống Bảo tàng và Di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, gắn với sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp, mở đầu cuộc kháng chiến trường kỷ của dân tộc. Di tích đã được xếp hạng cấp quốc gia năm 1975.

Cuối năm 1946, trước tình hình thực dân Pháp liên tục gây hấn, chuẩn bị xâm lược nước ta lần thứ hai, để chuẩn bị bước vào cuộc kháng chiến, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến ở và làm việc tại ngôi nhà của ông Nguyễn Văn Dương tại Vạn Phúc, quận Hà Đông, từ ngày 3/12 đến ngày 19/12/1946. Trong hai ngày 18 và 19/12/1946, Người đã chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương mở rộng, thống nhất phát động toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Tại ngôi nhà này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã soạn thảo Lời kêu gọi “Toàn quốc kháng chiến” và được Hội nghị thông qua ngày 19/12/1946. Lời kêu gọi đã được Đài Tiếng nói Việt Nam phát đi vào sáng sớm ngày 20/12/1946, đánh dấu chính thức thời điểm Việt Nam bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ.

Bằng thủ pháp trưng bày hiện đại, thiết kế mỹ thuật độc đáo, với nhiều điểm nhấn cảm xúc, trưng bày giới thiệu tới công chúng gần 150 tài liệu, hiện vật, hình ảnh, trình bày qua 2 nội dung chính. Đó là “Không gian dệt lụa” của gia đình ông Nguyễn Văn Dương, gắn với lịch sử về làng lụa Vạn Phúc với các công cụ của nghề dệt như: Con tằm, kén tơ, guồng tơ, suốt, thoi, khung dệt, công đoạn se tơ, quay tơ. "Không gian dệt lụa” giúp khách tham quan quay ngược lại thời gian năm 1946 và trải nghiệm một nghề truyền thống của làng lụa Vạn Phúc tại ngay chính gia đình cách mạng yêu nước, góp phần cung cấp thêm thông tin về nghề dệt lụa truyền thống của gia đình ông Nguyễn Văn Dương.

Chú thích ảnh
Trưng bày "Không gian dệt lụa" tại di tích Nhà Chủ tịch Hồ Chí Minh ở và làm việc tháng 12/1946 tại Vạn Phúc.

Bên cạnh, nội dung trưng bày còn phục dụng căn phòng đồng chí Hoàng Quốc Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Xứ ủy Bắc Kỳ ở và làm việc năm 1938 tại căn gác xép cổng, thông với dãy nhà ngang - phòng dệt lụa của di tích. Tại đây còn trưng bày các tờ báo được đồng chí Hoàng Quốc Việt chuyển cho những người thợ dệt của gia đình ông Nguyễn Văn Dương đọc, để giác ngộ tinh thần cách mạng cho họ.

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã tạo ra một không gian trưng bày hiện đại, khoa học, phù hợp với công tác giáo dục, tuyên truyền, phát huy giá trị tại di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Di tích đã được thành phố Hà Nội đầu tư tu bổ, mở rộng khuôn viên di tích, phục dụng các hạng mục công trình gồm: Nhà 5 gian, xây mới nhà làm việc, cổng, tường rào, sân vườn… nhằm tạo không gian thuận lợi cho khách tham quan, học tập và nghiên cứu. Dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2020.

Tin, ảnh: Đinh Thuận (TTXVN)

Dành cho bạn

5 phim Việt Nam dự Liên hoan phim Busan

5 phim Việt Nam dự Liên hoan phim Busan

Liên hoan phim quốc tế Busan (BIFF) lần thứ 31 đã khai mạc ngày 6/10 tại thành phố Busan, miền Đông Nam Hàn Quốc, mở đầu cho chuỗi hoạt động kéo dài 10 ngày, đến hết ngày 15/10. Sự kiện năm nay được đánh dấu bằng bước tiến quan trọng khi BIFF lần đầu được Liên đoàn các Hiệp hội Nhà sản xuất phim quốc tế (FIAPF) công nhận là một trong những liên hoan phim “hạng A” hàng đầu thế giới, qua đó củng cố vị thế của Hàn Quốc trên bản đồ điện ảnh quốc tế. Điện ảnh Việt Nam có 5 phim được lựa chọn tham dự sự kiện này.

Đa dạng không gian trải nghiệm nghệ thuật cho học sinh THPT

Đa dạng không gian trải nghiệm nghệ thuật cho học sinh THPT

Thay vì chỉ tiếp cận nghệ thuật truyền thống qua bài học lý thuyết, học sinh THPT tại TP Hồ Chí Minh có thêm cơ hội gặp gỡ di sản trong nhiều không gian, từ sân khấu học đường, rạp hát đến lớp học để không chỉ xem mà còn tương tác, thực hành và khám phá theo cách riêng.

Từ 'Bản Giao hưởng Hà Nội' đến đêm pháo hoa mừng Ngày Giải phóng Thủ đô

Từ 'Bản Giao hưởng Hà Nội' đến đêm pháo hoa mừng Ngày Giải phóng Thủ đô

Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), thành phố Hà Nội tổ chức nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật, du lịch tại các không gian văn hóa, di sản trên địa bàn; trong đó cao điểm diễn ra trong tháng 10/2026. Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, chuỗi hoạt động nhằm phục vụ nhu cầu vui chơi, thưởng thức nghệ thuật, tham quan, trải nghiệm của người dân và du khách, đồng thời phát huy giá trị di sản, quảng bá hình ảnh Thủ đô.