Sudan thúc đẩy bãi bỏ lệnh cấm vận kinh tế của Mỹ

Chính phủ Sudan hối thúc các nước Liên minh châu Âu (EU) tác động để Mỹ bãi bỏ các biện pháp trừng phạt kinh tế áp đặt với Sudan trong 20 năm qua và dự kiến hết hiệu lực vào tháng 10 tới.
Tuyên bố ngày 10/9 của Bộ Ngoại giao Sudan nhấn mạnh sự ủng hộ của EU là yếu tố quan trọng giúp Sudan đạt được mục tiêu thoát khỏi lệnh cấm vận kinh tế của Mỹ, từ đó mở đường thúc đẩy quan hệ thương mại và kinh tế giữa Sudan với các nước châu Âu cũng như toàn thế giới. 
Sudan thúc đẩy bãi bỏ lệnh cấm vận kinh tế của Mỹ ảnh 1

Ngoại trưởng Sudan Ibrahim Ghandour tại một cuộc họp ở thủ đô Khartoum. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo tuyên bố, Ngoại trưởng Sudan Ibrahim Ghandour đã có cuộc gặp với ông Jean-Michel Dumond - trưởng phái đoàn EU tại Sudan, cùng với đại sứ và đại diện của Anh, Italy, Na Uy, Thụy Điển, Đức, Pháp, Tây Ban Nha và Hà Lan. 
Động thái của Sudan nhằm ngăn cản khả năng Mỹ một lần nữa trì hoãn việc gỡ bỏ lệnh cấm vấn kinh tế kéo dài từ năm 1997. Tháng 7 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gia hạn 3 tháng xem xét trước khi quyết định có bãi bỏ trừng phạt Sudan hay không. Trước đó, Tổng thống tiền nhiệm Barack Obama đã gia hạn 6 tháng xem xét trước khi quyết định dỡ bỏ cấm vận. 
Năm 1993, Mỹ đưa Sudan vào danh sách các nước tài trợ khủng bố và áp đặt lệnh trừng phạt kể từ năm 1997 do tình trạng xung đột đẫm máu ở khu vực Darfur, Nile Blue và Nam Kordofan, cũng như tranh chấp biên giới với nước láng giềng Nam Sudan, bao gồm khu vực giàu dầu mỏ Abyei. 
Washington yêu cầu Khartoum chấm dứt hỗ trợ các nhóm khủng bố tại Nam Sudan, đất nước mới thành lập năm 2011 sau khi tách khỏi Sudan, đồng thời chấm dứt tình trạng thù địch tại các vùng Darfour, Nile Blue và Nam Kordofan, hợp tác với cơ quan tình báo Mỹ để chống khủng bố. Chính quyền Mỹ cho rằng cần thêm thời gian thử thách vấn đề này, mặc dù thừa nhận Chính phủ Sudan "có những tiến bộ đáng kể".
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.