Nghiên cứu được đăng trên tạp chí khoa học Cell Reports. Nhóm nghiên cứu đã xây dựng thành công mô hình chuột mô phỏng quá trình nhiễm khuẩn Salmonella mạn tính ở người. Kết quả cho thấy khi cơ thể bị nhiễm khuẩn kéo dài, các tế bào gốc tạo máu trong tủy xương phải liên tục phân chia để sản sinh số lượng lớn bạch cầu chống nhiễm trùng. Quá trình này khiến các tế bào gốc nhanh chóng suy giảm chức năng, mất khả năng tái tạo và làm giảm đáng kể hiệu quả nếu được sử dụng để ghép.
Sau khi điều trị bằng kháng sinh, các nhà khoa học ghi nhận chuột thí nghiệm phục hồi nhanh chóng, tình trạng viêm giảm rõ rệt và các tế bào gốc tạo máu lấy lại gần như hoàn toàn khả năng hoạt động bình thường. Kết quả này được xác nhận thông qua công nghệ giải trình tự RNA đơn bào, cho phép theo dõi những biến đổi ở cấp độ phân tử của từng tế bào và cho thấy các tín hiệu liên quan đến tổn thương tế bào và tình trạng viêm đã biến mất sau điều trị.
Theo Giáo sư Roi Gazit, trưởng nhóm nghiên cứu, phát hiện trên cho thấy chức năng của tế bào gốc không bị mất vĩnh viễn do nhiễm khuẩn mạn tính mà có thể được phục hồi nếu tình trạng nhiễm trùng được điều trị kịp thời. Điều này có thể giúp cải thiện chất lượng tế bào gốc của người hiến trước khi tiến hành ghép, đồng thời tạo cơ sở để tối ưu hóa quy trình ghép tủy xương trong tương lai.
Theo Mạng lưới Ghép máu và tủy xương thế giới, mỗi năm có khoảng 90.000 ca ghép tế bào gốc được thực hiện trên toàn cầu nhằm điều trị các bệnh như bệnh bạch cầu, bệnh U lympho (một loại bệnh ung thư máu) và nhiều bệnh lý huyết học khác.
Các nhà khoa học cho rằng nếu kết quả nghiên cứu tiếp tục được xác nhận trên người, việc kiểm soát tình trạng viêm và nhiễm khuẩn trước khi hiến tế bào gốc có thể góp phần nâng cao tỷ lệ thành công của các ca ghép, đặc biệt ở những bệnh nhân cần tái tạo hệ miễn dịch và hệ tạo máu.