Cứu sống bé gái sơ sinh bị dị tật hở thành bụng bẩm sinh

Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết, đến ngày 11/5, tình trạng sức khỏe của bé gái N.N.T.V (23 ngày tuổi, ngụ tại xã Bình Minh, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) bị dị tật hở thành bụng bẩm sinh, đã qua cơn nguy kịch, chỉ số sinh tồn ổn định, bú tốt, tăng cân và có thể xuất viện trong một vài ngày tới.

Chú thích ảnh
Bệnh nhi N.N.T.V được chăm sóc tại bệnh viện. 

Trước đó, ngày 19/4, sau khi chào đời, bệnh nhi N.N.T.V được đưa vào Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai trong tình trạng suy hô hấp, hạ thân nhiệt, hở thành bụng, ruột sa ra ngoài ổ bụng (khoảng 30 cm), phù nề, viêm ruột, thể trạng rất kém.

Các bác sĩ đã tiến hành hồi sức khẩn cấp, giữ vô trùng phần ruột bị sa ra ngoài, giữ nhiệt, kiểm soát dinh dưỡng cho bệnh nhi và chỉ định phẫu thuật cấp cứu khẩn cấp.

Tiến hành phẫu thuật, các bác sĩ nhận thấy tình trạng bệnh nhi bị viêm phù nề rất nặng, nhiều giả mạc bám, phần ruột bị sa ra ngoài nhiều, khoảng 30 cm rất khó có thể đưa vào ổ bụng ngay vì gây tăng áp lực ổ bụng. Do đó, các bác sĩ đã quyết định mở rộng thành bụng để đặt túi chứa ruột cho bệnh nhi. Vì bệnh viện không có các loại túi chuyên dụng để chứa ruột trong các trường hợp hở thành bụng bẩm sinh nên các bác sĩ đã sử dụng túi nước tiểu vô trùng để chứa ruột.

Tuy nhiên, loại túi này khá lớn nên bắt buộc bác sĩ phải khâu hẹp miệng để tạo áp lực tốt đẩy phần ruột bị sa ra ngoài từ từ vào trong ổ bụng, chờ tình trạng ruột ổn hơn, thể trạng bệnh nhi tốt lên để tiếp tục thực hiện ca mổ sau đó 6 ngày. Sau mổ 6 ngày, toàn bộ ruột bị sa ra ngoài của bệnh nhi đã được đưa trở lại ổ bụng.

Trực tiếp thực hiện ca mổ, bác sĩ Bùi Đình Hà, Khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết, dị tật hở thành bụng bẩm sinh là một loại dị tật rất hiếm gặp, nếu không được xử lý kịp thời có thể nguy hiểm tới tính mạng của trẻ sơ sinh. Trường hợp bệnh nhi N.N.T.V rất may mắn vì ngay sau khi chào đời bé được cấp cứu kịp thời, thêm vào đó ruột của bé mặc dù bị sa ra ngoài nhưng may mắn không bị thủng, không xoắn, không hoại tử, trở ngại lớn nhất trong trường hợp này là ruột của bệnh nhi bị giãn quá nhiều nên khó để đưa trở lại ổ bụng.

Người nhà bệnh nhi cho biết, ngay từ khi thai 3 tháng tuổi, mẹ em bé đi khám thai đã phát hiện tình trạng ruột của bé ở ngoài thành bụng. Vì thế, thai phụ được theo dõi và tư vấn sinh mổ tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, sau đó chuyển ngay em bé sang Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai để cấp cứu cho bé. Do đó, các bác sĩ khuyến cáo những bà mẹ đang mang thai nên thường xuyên đi khám tầm soát thai kỳ để sớm phát hiện những dấu hiệu bất thường và có hướng xử trí kịp thời.

Tin, ảnh: Lê Xuân (TTXVN)
Cứu sống người phụ nữ bị đạn bắn xuyên tim
Cứu sống người phụ nữ bị đạn bắn xuyên tim

Sáng 7/5, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, cơ sở này vừa tiếp nhận bệnh nhân nữ T.T.S (39 tuổi, trú ở huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) nhập viện do đạn bắn xuyên tim.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN