Sức khỏe các nạn nhân vụ cháy nhà trọ ở thành phố Thủ Đức đã ổn định

Liên quan đến vụ cháy nhà trọ sáng 27/12 trên địa bàn phường Tăng Nhơn Phú B, thành phố Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh), ngoài 2 trường hợp tử vong có thêm 7 nạn nhân bị thương đã được đưa đi cấp cứu. Đến trưa 27/12, các nạn nhân đang được cấp cứu, điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn trong tình trạng ổn định.
Chú thích ảnh
Đến gần 10 giờ, khu vực này vẫn đang bị phong tỏa để phục vụ công tác điều tra. Ảnh: Mạnh Linh - Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Bác sĩ Nguyễn Khoa Lý, Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Việt (thành phố Thủ Đức) cho biết, ngay khi nhận được thông tin về vụ cháy, ê-kíp cấp cứu 115 của bệnh viện đã có mặt tại hiện trường. Ê-kíp ghi nhận có 2 người tử vong, 7 người bị thương. Trong đó, 3 người bị thương nhẹ được chuyển về Trạm Y tế phường Tăng Nhơn Phú B để theo dõi; 4 trường hợp nặng hơn cấp cứu tại Bệnh viện Quân dân y miền Đông.

Tại Bệnh viện Quân dân y miền Đông, bác sĩ Thái Thị Mỹ Lệ, Trưởng Khoa Cấp cứu thông tin, thời điểm nhập viện, 4 nạn nhân (3 nam và 1 nữ, đều sinh năm 2001) rất hoảng loạn. Các bác sĩ đã tập trung xử trí, kiểm tra sinh hiệu, chụp X-quang. Kết quả ghi nhận, các nạn nhân bị bỏng nhẹ ngoài da, không chấn thương nhưng hít phải rất nhiều khói độc. Sau khi tiến hành hội chẩn toàn viện, các bác sĩ quyết định chuyển 3 nạn nhân nam lên Bệnh viện Quân y 175 tiếp tục điều trị. Nạn nhân nữ còn lại hiện sức khỏe tạm ổn định.

Bác sĩ Hoàng Trần Bá, Khoa Bỏng, Bệnh viện Quân y 175 cho biết, 3 nạn nhân được chuyển đến trong tình trạng tỉnh, không ghi nhận nhiều vết bỏng ngoài da nhưng bị bỏng hô hấp. Ghi nhận ban đầu, 3 nạn nhân có giọng nói khàn, đau rát vùng hầu họng... Hiện, các bác sĩ đang tiếp tục đánh giá tình trạng của các nạn nhân để đưa ra hướng điều trị phù hợp.

Chưa hết bàng hoàng, một nam nạn nhân kể lại, khoảng 6 giờ ngày 27/12, phòng trọ tự nhiên bị cắt điện và nghe thấy tiếng kêu la từ bên dưới. Sau đó, anh mở cửa phòng thì khói tràn kín vào phòng. Anh đã gọi người bạn cùng phòng lấy khăn, nhúng vào nước, bịt kín mũi, miệng và tìm cách thoát ra ngoài. Tuy nhiên, lúc này khói bốc lên quá dày đặc không còn nhìn thấy đường. “Lúc đó, chúng tôi rất hoảng loạn, khó thở, có những lúc gần như không thở nổi. Sau đó một lúc thì được lực lượng chữa cháy đưa ra ngoài”, nam nạn nhân chia sẻ.

Trước đó, như phóng viên TTXVN đưa tin, khoảng 6 giờ ngày 27/12 tại nhà trọ 5 tầng trong hẻm số 63, đường số 10 (phường Tăng Nhơn Phú B, thành phố Thủ Đức) đã xảy ra cháy. Nhiều người trong nhà trọ và khu vực xung quanh nhanh chóng dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng không thành.

Nhận được tin báo, lực lượng Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an thành phố Thủ Đức) cùng các đơn vị chức năng đã nhanh chóng đến hiện trường. Đám cháy sau đó đã được dập tắt hoàn toàn.

Đinh Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, từ chiều tối 14/9 đến sáng 17/9 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Tiếp tục phát hiện, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Quy tập 632 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiều 14/9, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, trong ngày, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã phát hiện và quy tập 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại rãnh số 2, Khu A, Công viên Lê Thị Riêng; trong đó có 2 bộ hài cốt có di vật kèm theo.

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về kết hợp triều cường làm một số tuyến đê bao tại các xã Thạnh Hóa, Thạnh Phước, tỉnh Tây Ninh bị vỡ, nước tràn vào đồng ruộng, ước tính hàng chục ha lúa đang trong giai đoạn thu hoạch của người dân bị ngập. 

Thanh Hóa gấp rút hoàn thành các công trình phòng chống thiên tai

Thanh Hóa gấp rút hoàn thành các công trình phòng chống thiên tai

Thiên tai diễn biến ngày càng phức tạp, liên tục và khốc liệt khiến tỉnh Thanh Hóa phải gánh chịu nhiều thiệt hại nặng nề do các cơn bão, lũ. Vì vậy, chính quyền tỉnh đã chỉ đạo các xã, phường chủ động phòng chống thiên tai, và đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án khắc phục thiệt hại do thiên tai với mục tiêu sớm hoàn thành trong những tháng cuối năm, góp phần phòng chống mưa lũ trên địa bàn.