Sự thực về việc '4 ngư dân không có tiền phải đi bộ hơn 200 km từ Ninh Thuận về Phú Yên'

Phóng viên TTXVN đã tìm hiểu rõ thông tin về vụ việc "4 ngư dân không có tiền phải đi bộ từ Ninh Thuận về Phú Yên" đang gây xôn xao dư luận. Thực tế câu chuyện như thế nào?
Chú thích ảnh
Vợ chồng ông Nguyễn Hải, ở thôn Lạc Nghiệp 2 (xã Cà Ná) chia sẻ thông tin vụ việc. Ảnh: baoninhthuan.com.vn

Hai ngày qua, các phương tiện thông tin đại chúng và dư luận đã có nhiều thông tin bình luận về việc 4 ngư dân ở Phú Yên đi biển hai tháng tại Ninh Thuận nhưng do chuyến đi biển được ít cá, chủ thuyền thua lỗ, không có tiền chi trả cho thuyền viên. Do không có tiền về quê, nhóm người này phải đi bộ hơn 200 km từ Ninh Thuận về Phú Yên. Đặc biệt, nhóm người này đã được Đội SOS của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Yên điều xe xuyên đêm vượt hơn 200 km vào Ninh Thuận để đón về nhà ở huyện Tuy An. Phóng viên TTXVN đã tìm hiểu rõ và thông tin về vụ việc trên.

Theo ông Phan Thành Sơn, Bí thư Đảng ủy xã Cà Ná, huyện Thuận Nam (Ninh Thuận), sáng 22/7, Đảng ủy xã đã có báo cáo về vụ việc với Huyện ủy. Cụ thể, ngày 20/7, Đảng ủy xã Cà Ná đã chỉ đạo Hội Nông dân phối hợp với Đồn Biên phòng Phước Diêm, Trạm Kiểm ngư Cà Ná xác minh thông tin báo chí và dư luận nêu về việc 4 ngư dân ở Phú Yên không được chủ tàu cá chi trả tiền cho về quê khiến họ phải đi bộ từ Ninh Thuận về Phú Yên.

Qua xác minh, chủ phương tiện là ông Nguyễn Hải (sinh năm 1972, ở thôn Lạc Nghiệp 2, xã Cà Ná). Qua đối thoại, ông Hải cho biết ngày 18/7, tàu của ông từ vùng biển Nha Trang về cảng cá Cà Ná (thời gian đi biển nửa tháng), các thuyền viên đã được test nhanh COVID-19 theo quy định.

Trong đó, 4 ngư dân Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Văn Nhanh (xã An Ninh Đông) và Nguyễn Văn Hồng, Nguyễn Kha (xã An Ninh Tây), huyện Tuy An muốn được trở về Phú Yên với lý do biển mùa này không có cá. Chủ phương tiện thấy tình hình dịch diễn biến phức tạp đã vận động 4 ngư dân ở lại tiếp tục đi biển nhưng nhóm người này không đồng ý. Theo đó, ông Nguyễn Hải đã hỗ trợ mỗi thuyền viên kinh phí 3 triệu đồng/người để về Phú Yên.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cà Ná Dương Thị Mỹ Diễm cho biết thêm, qua làm việc với ông Nguyễn Hải cho thấy, 4 ngư dân đã báo với chủ phương tiện là thuê được taxi về Phú Yên. Do vậy, chủ phương tiện đã yên tâm để các ngư dân về địa phương.

Theo ông Huỳnh Văn Khoa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tuy An, 4 ngư dân trên đã được Đội SOS Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Yên đưa về Trạm Y tế các địa phương vào lúc 5 giờ ngày 20/7, để thực hiện khai báo y tế và bàn giao cho chính quyền địa phương.

Ủy ban nhân dân huyện Tuy An yêu cầu Công an các địa phương xác minh, tìm hiểu thông tin quá trình 4 ngư dân đi bộ về Phú Yên. Bước đầu, ngư dân Nguyễn Kha cho biết có nhận tiền ứng của chủ phương tiện 3 triệu đồng để trở về địa phương. Huyện sẽ tiếp tục làm việc với các ngư dân khác để thông tin rõ vụ việc.

Cường Thanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Làm rõ thông tin lún nứt cục bộ nền sân Quảng trường Trung tâm Gia Nghĩa

Làm rõ thông tin lún nứt cục bộ nền sân Quảng trường Trung tâm Gia Nghĩa

Ngày 13/8, ông Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng đã ký báo cáo gửi Đảng ủy UBND tỉnh Lâm Đồng và một số sở, ngành, đơn vị liên quan để làm rõ thông tin lún nứt cục bộ nền sân Quảng trường Trung tâm Gia Nghĩa (phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng).
TP Hồ Chí Minh chỉ đạo rà soát việc đổi tên đường sau phản ánh của Báo Tin tức và Dân tộc

TP Hồ Chí Minh chỉ đạo rà soát việc đổi tên đường sau phản ánh của Báo Tin tức và Dân tộc

Sau bài viết “TP Hồ Chí Minh cân nhắc việc đổi tên đường sau sáp nhập” đăng trên Báo Tin tức và Dân tộc, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đã giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan rà soát. Thành phố yêu cầu xây dựng phương án xử lý tổng thể, hài hòa, đúng quy định, đồng thời hạn chế gây xáo trộn đời sống người dân.
Cà Mau: Nâng cấp tuyến đường Đầm Dơi - Tân Tiến trong tháng 9

Cà Mau: Nâng cấp tuyến đường Đầm Dơi - Tân Tiến trong tháng 9

Trước phản ánh của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam về thực trạng xuống cấp của tuyến đường từ trung tâm xã Đầm Dơi đến xã Tân Tiến ảnh hưởng cho việc lưu thông, trao đổi, mua bán hàng hóa của người dân địa phương và tiềm ẩn rủi ro tai nạn giao thông vào cuối tháng 7, ngành chức năng tỉnh Cà Mau đang đẩy nhanh tiến độ nâng cấp mở rộng tuyến đường trong tháng 9/2026.
https://cdnmedia.baotintuc.vn/Upload/YZmStSDTjb0M07hFJ2gA/files/2026/07/1/dong-lam-100726-3.jpg

Phản hồi TTXVN: Huế khẩn trương bố trí tái định cư cho 53 hộ gia đình

Ngày 5/8, UBND phường Phong Điền, thành phố Huế cho hay, sau phản ánh của TTXVN về bài viết “Nguy cơ mất an toàn từ việc khai thác mỏ đá Đồng Lâm”, chính quyền địa phương đã tổ chức rà soát, khảo sát hiện trạng và nguyện vọng của các hộ dân bị ảnh hưởng để đề nghị các bên liên quan phối hợp khẩn trương tiến hành bố trí tái định cư cho các hộ dân có nhà bị ảnh hưởng bởi việc khai thác mỏ đá Đồng Lâm.
Thông tin toàn tỉnh Quảng Ninh đồng loạt treo cờ Tổ quốc ngày 23/8 là tin giả

Thông tin toàn tỉnh Quảng Ninh đồng loạt treo cờ Tổ quốc ngày 23/8 là tin giả

Ngày 4/8, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ninh cho biết, thông tin “Toàn tỉnh Quảng Ninh đồng loạt treo cờ Tổ quốc vào ngày 23/8/2026 chào mừng thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương” là tin giả, không đúng sự thật, chưa được bất kỳ cơ quan có thẩm quyền nào của tỉnh Quảng Ninh ban hành hoặc xác nhận.