Sự cố mất điện ảnh hưởng 14 chuyến metro số 1

Sáng 17/10, sự cố tại Trạm biến áp 220 kV Thủ Đức làm gián đoạn cung cấp điện cho một phần khu vực Thủ Đức, ảnh hưởng đến 14 chuyến tàu metro số 1. Đến 7 giờ 57 phút cùng ngày, tuyến đường sắt đô thị này hoạt động trở lại sau khi hệ thống điện được khôi phục.

metro.jpg

Ông Lê Minh Triết, Giám đốc Công ty TNHH MTV Đường sắt Đô thị TP Hồ Chí Minh (HURC) cho biết, sự cố xảy ra khoảng 7 giờ 04 phút ngày 17/10 tại Trạm biến áp 220 kV Thủ Đức, ảnh hưởng đến hoạt động của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Sau khi hệ thống điện được khôi phục, HURC phối hợp với Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Nam tái lập phụ tải, đưa tuyến metro số 1 trở lại hoạt động lúc 7 giờ 57 phút. Tổng cộng có 14 chuyến tàu bị ảnh hưởng do sự cố.

Liên quan đến sự việc, ông Luân Quốc Hưng, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh (EVNHCMC), cho biết sự cố tại Trạm biến áp 220 kV Thủ Đức đã làm gián đoạn cung cấp điện cho một phần khu vực Thủ Đức, đồng thời ảnh hưởng đến hoạt động của tuyến metro số 1.

Theo EVNHCMC, Trạm biến áp 220 kV Thủ Đức cung cấp một phần điện cho TP Hồ Chí Minh, do Công ty Truyền tải điện 4 phụ trách. Ngay sau khi xảy ra sự cố, EVNHCMC đã phối hợp với Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Nam, sử dụng hệ thống điều khiển điện từ xa để khẩn trương khôi phục cấp điện cho các phụ tải, trong đó có tuyến metro số 1, đồng thời tái lập điện cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn Thủ Đức.

Mạnh Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Thời tiết 17/10: Mưa dông gia tăng ở Nam Bộ, cảnh báo ngập úng

Thời tiết 17/10: Mưa dông gia tăng ở Nam Bộ, cảnh báo ngập úng

Ngày 17/10, khu vực Nam Bộ và phía Đông các tỉnh từ Đắk Lắk đến Lâm Đồng tiếp tục xuất hiện mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Trên biển, nhiều khu vực có nguy cơ xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, đe dọa an toàn tàu thuyền.

Đổi mới sáng tạo, giảm thất thoát và lãng phí thực phẩm

Đổi mới sáng tạo, giảm thất thoát và lãng phí thực phẩm

Chiều 16/10, thử thách Đổi mới sáng tạo hệ thống thực phẩm 2026 đã được phát động nhằm tìm kiếm giải pháp công nghệ giảm thất thoát, lãng phí thực phẩm. Chương trình đặt ra yêu cầu gắn nghiên cứu với nhu cầu thực tế, phát triển các mô hình có thể ứng dụng và nhân rộng.