Sơn La sớm thành lập Giáo hội Phật giáo tại các huyện chưa có giáo hội

Trong thời gian tới, Giáo hội Phật giáo tỉnh Sơn La xây dựng kế hoạch sớm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại các huyện chưa có giáo hội; nâng cao chất lượng tăng ni; thực hiện tốt việc phát triển, đào tạo tăng ni trẻ.
Sơn La sớm thành lập Giáo hội Phật giáo tại các huyện chưa có giáo hội ảnh 1

Trong ảnh: Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Nguyễn Cường/TTXVN

Đây là mục tiên trong nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2017 - 2022 vừa được Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sơn La đề ra tại Đại hội đại biểu lần thứ II diễn ra vào ngày 15/10. Đại hội cũng đã bầu Ban trị sự nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 55 tăng ni, phật tử; suy cử 17 thành viên tham gia Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sơn La nhiêm kỳ này.

Giáo hội Phật giáo Việt nam tỉnh Sơn La sẽ xây dựng chương trình hoằng pháp trên cơ sở phù hợp với điều kiện Phật giáo của địa phương; hướng dẫn phật tử tu tập và thực hiện các nghi lễ chính tín phù hợp với nếp sống văn hóa; tập trung và phát huy những nghi lễ truyền thống, giảm thiểu các nghi lễ rườm rà không phù hợp với xã hội; động viên tăng ni, phật tử tập trung nguồn lực từ thiện tới các huyện miền núi, vùng dân tộc thiểu số...

Phát biểu tại Đại hội, ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Giáo hội Phật giáo Việt nam tỉnh Sơn La đối với sự phát triển của địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, Phạm Văn Thủy mong muốn, thời gian tới, các tăng ni, phật tử tiếp tục phát huy truyền thống, tinh thần đoàn kết, yêu nước “hộ quốc, an dân”, không ngừng trau dồi đạo hạnh, hành đạo theo chính pháp. Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sơn La tích cực tham gia các phòng trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt phương châm “đạo pháp, dân  tộc, chủ nghĩa xã hội”, cùng các tín đồ các tôn giáo, tín ngưỡng khác xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Trong nhiệm kỳ qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sơn La tổ chức sinh hoạt của các đạo tràng đi vào nền nếp và thực hiện tốt bổn phận của người phật tử. Công tác nghi lễ được tổ chức trang trọng với tinh thần báo ân, báo hiếu trọn đời. Đặc biệt, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sơn La đã phát huy tinh thần từ bi cứu khố của đạo Phật và truyền thống nhân ái của người Việt Nam, các tăng ni, phật tử đã ủng hộ gần 5 tỷ đồng cho các hoạt động xã hội từ thiện; tích cực tham gia và hoàn thành tốt các công tác ích nước, lợi dân, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nếp sống văn hóa.

Sơn La sớm thành lập Giáo hội Phật giáo tại các huyện chưa có giáo hội ảnh 2

Lễ động thổ xây dựng Trung tâm tâm linh trúc lâm Hàng Tếch ở thành phố Sơn La. Ảnh: Nguyễn Cường/TTXVN

Nhân dịp này, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sơn La đã phát động kêu gọi tăng ni, phật tử quyên góp, ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ vừa qua tại các huyện Mường La, Phù Yên, Vân Hồ; tổ chức Lễ khởi công xây dựng Trung tâm tâm linh trúc lâm Hàng Tếch, phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La.

Trước đó, ngày 14/10, Giáo hội Phật giáo Việt nam tỉnh Sơn La đã tổ chức Lễ khánh thành Trung tâm hành chính văn hóa Phật giáo tỉnh Sơn La.

Sơn Ca (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.