Giáo hội Phật giáo Sơn La đúc đồng bảo tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 20/9, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sơn La phối hợp với huyện Thuận Châu (tỉnh Sơn La) tổ chức Lễ đúc đồng bảo tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh để kính thờ tại Nhà tưởng niệm nơi Bác Hồ về thăm đồng bào các dân tộc Tây Bắc.
Giáo hội Phật giáo Sơn La đúc đồng bảo tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 1

Nghi lễ dâng hương trước khi đúc đồng bảo tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần quan trọng trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử truyền thống. Đồng thời, công trình góp phần vào việc giáo dục truyền thống cho các thế hệ huyện Thuận Châu nói riêng, tỉnh Sơn La nói chung tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại buổi lễ, đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sơn La đã tiến hành nghi thức dâng hương và rót đồng vào bảo tượng Bác. Bảo tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh được đúc theo kiến trúc tượng ngồi, có chiều cao 1m47, nặng khoảng 900kg. Đây là hạng mục quan trọng nằm trong dự án xây dựng Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại huyện Thuận Châu.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm và dành nhiều tình cảm đặc biệt đối với đồng bào các dân tộc Tây Bắc. Ngày 7/5/1959, nhân dịp kỷ niệm 5 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và 4 năm thành lập Khu tự trị Thái - Mèo, Bác Hồ cùng Đoàn đại biểu Chính phủ đã lên thăm và nói chuyện với nhân dân các dân tộc Tây Bắc tại huyện Thuận Châu.

Kỳ đài Thuận Châu - nơi Bác Hồ đứng nói chuyện đã trở thành di tích lịch sử. Di tích được xếp hạng di tích quốc gia năm 1995 để tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời tạo nơi sinh hoạt chính trị, văn hóa, giáo dục truyền thống cách mạng, tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh cho các thế hệ huyện Thuận Châu, đáp ứng được lòng mong mỏi, nguyện vọng của nhân dân các dân tộc, lực lượng vũ trang trên địa bàn, góp phần quan trọng vào việc giữ gìn và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa của di tích.

Năm 2015, huyện Thuận Châu đã đầu tư xây dựng công trình Nhà tượng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng nguồn vốn ngân sách địa phương. Công trình được khởi công xây dựng tháng 5/2017, đến nay đã triển khai được khoảng 40% khối lượng. Công trình dự kiến sẽ khánh thành vào tháng 12/2017.

Tin, ảnh: Nguyễn Cường (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.