Xây dựng Phật giáo ngày càng phát triển trong lòng dân tộc

Trong 2 ngày 16 - 17/8, tại Cung Văn hóa tỉnh Hòa Bình, hơn 400 tăng ni, phật tử tham dự Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Hòa Bình lần thứ II, nhiệm kỳ 2017 - 2022.
Xây dựng Phật giáo ngày càng phát triển trong lòng dân tộc ảnh 1

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Hoàng Tuấn/TTXVN

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng chư tôn đức lãnh đạo Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự và đại diện chính quyền địa phương.

Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Hòa Bình lần thứ II nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã suy cử Ban Trị sự mới do Đại đức Thích Đức Nguyên làm Trưởng ban.

Thay mặt Trung ương Giáo hội Việt Nam, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu biểu dương những thành tựu tốt đẹp của Ban Trị sự và toàn thể tăng ni, phật tử tỉnh Hòa Bình trong nhiệm kỳ qua; đề nghị Ban Trị sự tỉnh phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương các cấp, các tầng lớp nhân dân, phật tử trong tỉnh chung sức, đồng lòng xây dựng Phật giáo ngày càng phát triển trong lòng dân tộc, đem đạo vào đời một cách hòa hợp và bền vững.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Hòa Bình, ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những đóng góp của Giáo hội Phật giáo tỉnh trong những năm qua; đề nghị trong thời gian tới Ban Trị sự và các tăng, ni, phật tử trong tỉnh cần tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, làm tốt công tác từ thiện xã hội, tích cực giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, bài trừ mê tín dị đoan, kết hợp chặt chẽ việc thi hành chính pháp với sự hiểu biết, tôn trọng và thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nước trong hoạt động phật sự.

Nhiệm kì 2012 - 2017, Ban Trị sự Giáo hội Việt Nam tỉnh Hòa Bình đã hoàn thành phương hướng, nhiệm vụ công tác Phật sự được Giáo hội, xã hội và chính quyền tỉnh đánh giá cao. Trong 5 năm qua đã có hơn 10 nghìn cư sỹ, phật tử mới nhập đạo, sinh hoạt tại 20 đạo tràng, tổ, hội phật tử.

Các chùa là di tích lịch sử-văn hóa, cơ sở thờ tự đạo Phật trên địa bàn tỉnh đã được quy hoạch, trùng tu với nguồn vốn chủ yếu là nguồn công đức xã hội hóa ngày càng khang trang. Phát huy tinh thần từ bi cứu khổ của đạo Phật với truyền thống nhân ái của người Việt Nam, hàng năm vào các ngày lễ, tết, đại diện Ban Trị sự, các vị chư tăng, phật tử đã tổ chức đi thăm, tặng quà các đối tượng chính sách, với tổng trị giá hơn 1,8 tỷ đồng.

Nhan Sinh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.